MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tìm kiếm MH370 là một trong những cuộc tìm kiếm dưới nước tốn kém nhất trong lịch sử. Ảnh: AFP

Kế hoạch táo bạo thắp lên tia hy vọng tìm thấy MH370 mất tích

Thanh Hà LDO | 23/05/2024 07:34

Cuộc tìm kiếm MH370 đang có tia hy vọng mới từ một kế hoạch táo bạo nhằm xác định vị trí máy bay mất tích của thông qua tiếng nổ dưới nước.

Cập nhật mới nhất vụ MH370 mất tích, trang tin Metro cho hay, các nhà nghiên cứu đã đề xuất một kế hoạch mới nhằm tìm ra địa điểm máy bay rơi. Thông tin này là tia hy vọng mới cho thân nhân của các nạn nhân trên chuyến bay của Malaysia Airlines sau rất nhiều năm.

Chiếc Boeing 777 của Malaysia Airlines chở 239 người mất tích khi đang di chuyển từ Kuala Lumpur, Malaysia tới Bắc Kinh, Trung Quốc ngày 8.3.2014.

Cuộc tìm kiếm MH370 đã được triển khai, là một trong những cuộc tìm kiếm dưới nước tốn kém nhất trong lịch sử.

Tuy nhiên, tung tích của chiếc máy bay mất tích và số phận của các hành khách trên chuyến bay vẫn là một trong những bí ẩn lớn nhất trong lịch sử hàng không hiện đại.

Mới đây, các nhà nghiên cứu tại Đại học Cardiff, Vương quốc Anh, tin rằng, các tín hiệu âm thanh thu được từ trạm thủy âm ngoài khơi Australia có thể đưa ra câu trả lời về điều gì đã xảy ra với chiếc máy bay của Malaysia Airlines.

Những chiếc máy bay rơi xuống nước thường tạo ra những tín hiệu âm thanh riêng có có thể truyền đi xa hơn 3.000 km trong nước.

Tiến sĩ Usama Kadri tại Trường Toán học của Đại học Cardiff, cho biết: "Trong vụ MH370, các cuộc điều tra chính thức kết luận rằng máy bay chắc chắn bị rơi ở gần vòng cung thứ 7 - điểm diễn ra liên lạc cuối cùng giữa máy bay và vệ tinh INMERSAT".

Tiến sĩ Kadri chỉ ra, khu vực tìm kiếm MH370 chính tại vòng cung thứ 7 nằm cách trạm thủy âm ở Cape Leeuwin, Australia chưa đầy 2.000 km. Do đó, không có trở ngại trong việc lọc tín hiệu.

"Tuy nhiên, trong khung thời gian và địa điểm mà tìm kiếm chính thức đề xuất, chỉ có một tín hiệu tương đối yếu được xác định" - học giả Đại học Cardiff lưu ý.

Đồ họa mô phỏng thời gian và địa điểm tìm thấy các mảnh vỡ MH370. Ảnh chụp màn hình Metro

Kể từ khi MH370 mất tích, một số mảnh vỡ máy bay đã được tìm thấy, bao gồm ở Australia, Nam Phi và Mozambique.

Hiện các nhà điều tra MH370 đang cố gắng tìm hiểu xem có thể khoanh vùng một địa điểm tìm kiếm chính xác hơn hay không bằng cách thực hiện một loạt vụ nổ có kiểm soát ở dưới nước, theo The Sun.

Phương pháp này đã cho thấy hiệu quả trong những nghiên cứu khác, khiến gia đình các nạn nhân MH370 hy vọng cuối cùng họ có thể có câu trả lời cho vụ mất tích.

"Các cuộc diễn tập tương tự đã được thực hiện trong nhiệm vụ tìm kiếm và cứu hộ ARA San Juan - tàu ngầm mất tích ngoài khơi Argentina năm 2017.

Điều này cho chúng ta thấy biện pháp đó tương đối đơn giản, khả thi và có thể cung cấp một phương tiện để xác định mức độ liên quan của tín hiệu với MH370, trước khi tiếp tục một cuộc tìm kiếm mở rộng khác" - Tiến sĩ Kadri lưu ý.

Nếu tín hiệu sẵn có được xác nhận có liên quan tới vụ MH370 rơi xuống Ấn Độ Dương, các nhà điều tra có thể thu hẹp đáng kể, gần như định vị chính xác điểm máy bay rơi.

Nếu các tín hiệu được xác định là không liên quan, các cơ quan chức năng cần phải đánh giá lại khung thời gian hoặc địa điểm cho các nỗ lực tìm kiếm máy bay mất tích MH370.

Tiến sĩ Kadri cho hay: “Thật không may, chúng tôi không thể tìm thấy tín hiệu chắc chắn đủ để tiến hành một cuộc tìm kiếm mới cho chiếc máy bay mất tích. Tuy nhiên, nếu các cơ quan chức năng làm theo khuyến nghị, chúng tôi có thể đánh giá mức độ liên quan của các tín hiệu quan sát được, có khả năng làm sáng tỏ vị trí của MH370".

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn