Bộ trưởng Bộ Nhà ở và Xây dựng Israel Yoav Galant đã phát động chiến dịch nhằm đẩy mạnh xây dựng 300.000 nhà định cư tại Đông Jerusalem, theo truyền thông Israel.
Kênh Israel 10 cho biết, kế hoạch xây dựng nhà định cư là một phần của dự luật "Greater Jerusalem" của Israel nhằm sáp nhập các khu định cư được xây dựng trên những vùng đất tranh chấp với người Palestine.
Phần lớn nhà trong kế hoạch này được xây dựng bên ngoài "Đường Xanh lá" (Green Line), xác định vùng lãnh thổ do Israel chiếm đóng trong cuộc chiến tranh Trung Đông năm 1967.
Chính phủ Israel vẫn chưa bình luận gì về thông tin này.
Bộ Ngoại giao Palestine đã lên tiếng chỉ trích kế hoạch của Israel là "kết quả trực tiếp" từ quyết định công nhận Jerusalem là thủ đô Israel của ông Donald Trump.
Jerusalem vẫn là tâm điểm của cuộc xung đột lâu dài ở Trung Đông. Người Palestine coi Đông Jerusalem, nơi đang bị Israel chiếm đóng sẽ là thủ đô của một nhà nước Palestine độc lập.
Israel chiếm đóng Bờ Tây, bao gồm Đông Jerusalem trong chiến tranh năm 1967. Nhà nước Do Thái đã sáp nhập toàn bộ thành phố năm 1980 đồng thời tuyên bố Jerusalem là thủ đô của Israel - động thái chưa bao giờ được cộng đồng quốc tế công nhận.
Luật pháp quốc tế xem Bờ Tây và Đông Jerusalem là "lãnh thổ bị chiếm đóng" và coi tất cả các khu định cư Do Thái ở đó là bất hợp pháp.