MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Kết quả sửng sốt về tỉ lệ dân số Ấn Độ có kháng thể COVID-19

Bảo Châu LDO | 21/07/2021 09:42

Kết quả cuộc khảo sát ở Ấn Độ công bố ngày 20.7 cho thấy tỉ lệ lớn dân số có kháng thể với virus SARS-CoV-2.

Reuters đưa tin, Ấn Độ đã tiến hành cuộc khảo sát huyết thanh quốc gia lần thứ 4, thực hiện trên 29.000 người ở khắp đất nước trong khoảng thời gian tháng 6 và tháng 7.2021. Mục tiêu của cuộc khảo sát là nhằm kiểm tra tỉ lệ kháng thể.

Theo kết quả được công bố ngày 20.7, khoảng 2/3 dân số Ấn Độ đã có kháng thể chống virus SARS-CoV-2.

Lần đầu tiên khảo sát thực hiện trên đối tượng là trẻ em, với 8.691 trẻ em từ 6 đến 17 tuổi. Một nửa trong số đó là huyết thanh dương tính.

Kết quả cũng cho thấy 67,6% người trưởng thành có huyết thanh dương tính, trong khi có hơn 62% người trưởng thành vẫn chưa tiêm chủng. Tính đến tháng 7, chỉ hơn 8% người Ấn Độ trưởng thành đủ điều kiện đã tiêm đầy đủ 2 liều vaccine COVID-19.

Cuộc khảo sát chỉ ra, khoảng 400 triệu trong số 1,4 tỉ người của Ấn Độ không có kháng thể.

Các ca bệnh hàng ngày của Ấn Độ đã giảm xuống mức thấp nhất trong 4 tháng sau làn sóng đại dịch COVID-19 lần 2 tồi tệ, làm tê liệt hệ thống chăm sóc y tế. Tuy nhiên, các chuyên gia đã cảnh báo chính quyền không nên nhanh chóng mở cửa trở lại các thành phố. Họ cũng bày tỏ lo ngại về tình trạng quá tải tại các địa điểm du lịch.

"Làn sóng thứ 2 vẫn đang tiếp diễn. Nguy cơ bùng phát các đợt dịch mới là rất cao. Với 1/3 người chưa có kháng thể, bất kỳ ở đâu vẫn dễ bị tổn thương và do đó đại dịch không có cách nào chấm dứt" - Vinod Kumar Paul, cố vấn hàng đầu của chính phủ Ấn Độ, phát biểu trong một cuộc họp báo.

Nghiên cứu cũng khảo sát 7.252 nhân viên y tế và phát hiện 85% có kháng thể, với 1/10 chưa tiêm chủng.

Hồi tháng 6, dữ liệu cho thấy ít nhất một nửa số người dưới 18 tuổi ở thủ đô tài chính Mumbai của Ấn Độ đã phơi nhiễm với virus SARS-CoV-2 và đã có kháng thể.

Một số chuyên gia đã cho rằng một làn sóng đại dịch thứ 3 có thể sẽ tấn công đối tượng là trẻ em. Thành phố Mumbai cùng với các thành phố khác ở Ấn Độ đã cho xây dựng các cơ sở nhi khoa lớn để chuẩn bị cho tình huống này.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn