MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Một tàu chở dầu dỡ dầu thô tại cảng ở Chu San, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc, tháng 7.2018. Ảnh: Reuters

Khách hàng lớn giảm mạnh mua dầu của Nga

Song Minh LDO | 15/11/2022 16:11

Các công ty dầu khí Trung Quốc giảm mạnh mua dầu của Nga khi các lệnh trừng phạt của EU cận kề.

Các công ty dầu khí Trung Quốc đang giảm mua dầu thô Nga trong tháng 12 và trả phí bảo hiểm thấp hơn trong bối cảnh các lệnh trừng phạt của Liên minh Châu Âu EU sắp có hiệu lực và sự không chắc chắn về kế hoạch của G7 nhằm áp đặt giá trần với dầu của Nga - Reuters đưa tin.

Thương mại chậm lại đang khiến nguồn cung dầu thô của Nga tăng lên, gây áp lực lên giá cả, do Trung Quốc và Ấn Độ đã trở thành những khách hàng mua dầu lớn kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự ở Ukraina.

EU sẽ cấm nhập khẩu dầu thô bằng đường biển và các sản phẩm dầu mỏ của Nga lần lượt vào ngày 5.12 năm nay và ngày 5.2.2023.

“Tất nhiên, có nhiều lo ngại và nhiều mơ hồ về mức giá trần sắp tới, nhưng mọi người nghĩ rằng mua hàng trước tháng 12 là an toàn" - một thương nhân ở Trung Quốc nói.

Các thương nhân cho biết khoảng 5-7 lô hàng dầu thô ESPO Blend (loại dầu thô xuất khẩu chủ chốt của Nga) giao trong tháng 12 đã được bán cho người dùng cuối Trung Quốc - một phần nhỏ so với mức trung bình khoảng 30 lô hàng Nga xuất khẩu mỗi tháng.

Mức giá của lô hàng này cao hơn khoảng 1,7 đến 1,9 USD/thùng so với dầu Brent ICE tháng 2 giao tại tàu (DES), giảm từ mức phí bảo hiểm khoảng 2,7 USD/thùng hai tuần trước trong bối cảnh giao dịch chậm lại. Con số này cũng thấp hơn mức phí bảo hiểm khoảng 2 USD/thùng đối với hàng giao tháng 11.

Xuất khẩu dầu của Nga sang Trung Quốc giảm. Ảnh: Gazprom

Người mua đang đề phòng những tác động có thể xảy ra đối với cơ chế thanh toán, bảo hiểm và mức độ sẵn có của tàu khi G7 áp giá trần để hạn chế doanh thu dầu mỏ của Nga. Mátxcơva đã đe dọa ngừng xuất khẩu sang các nước tham gia kế hoạch giá trần của G7.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen cho biết mức trần giá dầu của Nga sẽ có lợi cho Trung Quốc và Ấn Độ.

Theo thông tin từ các thương nhân, một số công ty dầu độc lập đã mua nguồn cung thay thế từ Brazil và Tây Phi để phòng ngừa sự gián đoạn dầu của Nga trong tháng 12, mặc dù giá cao hơn.

Tỉ lệ hoạt động tại các nhà máy lọc dầu độc lập đã tăng lên khoảng 64% vào đầu tháng 11, từ mức 58% hai tháng trước, theo dữ liệu từ công ty tư vấn Zhuochuang.

“Tốt hơn là nên đảm bảo một số hàng hóa, đề phòng trường hợp nguồn cung của Nga không bền vững” - một thương nhân dầu mỏ ở Sơn Đông cho biết.

Trong khi đó, các công ty dầu khí nhà nước Trung Quốc đang hạn chế mua dầu thô Urals của Nga cho tháng 12 để tránh rủi ro bị trừng phạt sau khi đã cấp tập mua trong hai tháng trước đó.

Các chuyến hàng dầu Urals vào Trung Quốc trong tháng 10 ước tính đạt 235.000 thùng/ngày đến 340.000 thùng/ngày, phần lớn trong số đó được mua bởi các công ty nhà nước như Unipec, Zhenhua Oil và Chinaoil - theo dữ liệu của các công ty theo dõi tàu chở dầu Kpler và Vortexa Analytics.

Emma Li - nhà phân tích Trung Quốc của Vortexa - cho biết, đây là khối lượng cao nhất trong hai năm, trong đó các công ty nhà nước chiếm 85%, gấp ba lần mức trung bình của họ trong 9 tháng đầu năm.

Đối với việc mua dầu sau ngày 5.12, các công ty quốc doanh vẫn đang cân nhắc rủi ro bị trừng phạt so với nhu cầu đảm bảo nguồn cung. Theo quan chức phụ trách thương mại dầu mỏ của Trung Quốc, chiết khấu giao ngay cho những lô hàng này "cần đủ sâu để đảm bảo bất kỳ rủi ro lớn nào".

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn