MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Việc xây dựng đường ống dẫn khí giữa Đức và Áo có thể bắt đầu sau cam kết hỗ trợ dự án của Vienna. Ảnh: Shutterstock

Khách hàng thân thiết xây đường ống mới để giảm mua khí đốt Nga

Song Minh LDO | 04/03/2024 20:37

Áo đồng ý tài trợ đường ống dẫn khí dài 40km để giảm phụ thuộc vào khí đốt Nga.

Chính phủ Áo đã đồng ý cung cấp một phần không được tiết lộ trong 200 triệu euro để xây dựng đường ống dẫn khí nhằm tăng cường khả năng nhập khẩu khí đốt của nước này qua Đức, trong bối cảnh áp lực chính trị ngày càng tăng nhằm giảm sự phụ thuộc vào khí đốt Nga.

Việc xây dựng đường ống dẫn khí quan trọng nối Áo với Đức đã bị đình trệ trong nhiều năm nhưng Vienna - đang phải vật lộn với tình trạng tiếp tục phụ thuộc vào khí đốt vào Nga - hiện đã cam kết sẽ tài trợ.

“Ai chịu chi phí đã được làm rõ. Bây giờ vấn đề thực sự là về việc triển khai” - Thủ tướng Áo Karl Nehammer nói với hãng tin APA, đồng thời cho hay dự án đang ở giai đoạn hoàn thiện. Ông không cho biết Vienna sẽ cung cấp bao nhiêu trong tổng chi phí dự kiến 200 triệu euro để xây dựng đường ống.

Việc mở rộng đường ống dẫn khí West-Austria-Gas, thường được gọi là WAG Loop 1, sẽ thúc đẩy khả năng nhập khẩu khí đốt từ Đức của Áo lên con số khổng lồ 2,5 triệu mét khối mỗi năm - chiếm hơn 1/3 tổng nhu cầu hàng năm của nước này.

Đường ống dài 40km có thể hoàn thành xây dựng vào cuối năm 2027 - kịp đáp ứng thời hạn của EU về việc loại bỏ khí đốt Nga. Đường ống sẽ cho phép Áo nhập khẩu tất cả khí đốt cần thiết từ các trạm LNG dọc bờ biển châu Âu thông qua lãnh thổ Đức.

Những trở ngại khác, như nỗ lực của Đức trong việc yêu cầu các nước láng giềng EU thanh toán một phần hóa đơn cho đợt mua khí đốt năm 2022, có thể sắp được giải quyết.

Thử thách cuối cùng còn lại là hợp đồng ràng buộc của Áo với tập đoàn dầu khí Nga Gazprom cho đến năm 2040. Hợp đồng có thể bị phá vỡ do các động lực chính trị.

Bộ Năng lượng Áo nói với Politico rằng, mặc dù nước này gần như phụ thuộc hoàn toàn vào khí đốt nhập khẩu của Nga, Vienna đã "tính đến rủi ro mất nguồn cung" và có các biện pháp chuẩn bị, bao gồm các nghĩa vụ dự trữ nghiêm ngặt đối với các công ty năng lượng.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn