MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Di chỉ khảo cổ nơi phá hiện lò bánh mì có nô lệ làm việc ở thành phố La Mã cổ đại Pompeii. Ảnh: Công viên khảo cổ Pompeii

Khai quật bằng chứng khảo cổ sốc nhất về chế độ nô lệ La Mã

Thanh Hà LDO | 11/12/2023 15:34

Lò bánh mì chật chội với cửa sổ nhỏ ở trên cao có song sắt gia cố được cho là nơi những người nô lệ La Mã làm việc.

Một lò bánh mì nơi những người nô lệ bị giam cầm và bóc lột để sản xuất bánh mì đã được phát hiện trong đống đổ nát của Pompeii. Địa điểm khảo cổ này được xem là ví dụ gây sốc nhất về chế độ nô lệ ở thành phố La Mã cổ đại.

Tiệm bánh với những cửa sổ nhỏ có song sắt nằm trong một ngôi nhà được khai quật ở khu vực Regio IX của công viên khảo cổ Pompeii ở miền nam Italy.

Theo The Guardian, phát hiện khảo cổ này cung cấp thêm bằng chứng về cuộc sống hàng ngày của những người nô lệ ở Pompeii.

Đời sống của nô lệ thường bị lịch sử lãng quên nhưng đây là lực lượng chiếm phần lớn dân số và lao động của họ đã đóng góp cho nền kinh tế của thành phố cũng như văn hóa của nền văn minh La Mã.

Ngôi nhà vừa phát hiện tại di chỉ khảo cổ được cho là đang cải tạo thì bị phá hủy trong vụ phun trào núi Vesuvius năm 79.

Tuy nhiên, thi thể của 3 nạn nhân được tìm thấy trong một căn phòng của lò bánh mì trong cuộc khai quật gần đây cho thấy ngôi nhà vẫn còn người ở.

Ngôi nhà được chia thành một khu lưu trú được trang trí bằng những bức bích họa xa hoa và một lò bánh mì, nơi những người nô lệ bị buộc phải xay ngũ cốc để sản xuất bánh mì.

Lò bánh mì tách biệt với thế giới bên ngoài với chỉ một lối ra dẫn vào sảnh chính của ngôi nhà.

"Căn phòng chật chội không có tầm nhìn ra thế giới bên ngoài với cửa sổ nhỏ trên cao và có song sắt để cho ánh sáng lọt vào”, theo công viên khảo cổ Pompeii.

Gabriel Zuchtriegel, giám đốc công viên khảo cổ Pompeii cho biết, việc hạn chế quyền tự do đi lại trong lò bánh mì chật chội "là khía cạnh gây sốc nhất của chế độ nô lệ cổ xưa".

Năm 2021, các nhà khảo cổ phát hiện một căn phòng có 3 giường gỗ, 1 chiếc bô và 1 chiếc rương gỗ. Căn phòng này là nơi sinh sống của những người nô lệ trong một biệt thự rộng lớn ở Civita Giuliana, ngoại ô Pompeii cổ đại.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn