MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Nhà máy lọc dầu PCK Schwedt của Đức. Ảnh chụp màn hình Bloomberg

Khai thông nguồn cung cho Đức qua đường ống dẫn dầu lớn nhất thế giới

Thanh Hà LDO | 29/05/2024 19:26

Quá trình vận chuyển dầu của Kazakhstan tới Đức đã được đảm bảo sau thỏa thuận giữa các nhà khai thác đường ống ở Ba Lan và Nga.

Thỏa thuận này đảm bảo dòng dầu từ Kazakhstan tới Đức sẽ không bị gián đoạn trong tháng 6 như lo ngại. Trước đó, các vấn đề chứng nhận với đồng hồ đo lưu lượng dầu ở Ba Lan, vốn rất cần thiết cho quá trình vận chuyển, đã dẫn tới nguy cơ dòng dầu bị gián đoạn.

Các công ty PERN của Ba Lan, Transneft của Nga và nhà máy lọc dầu PCK Schwedt của Đức đạt được đồng thuận chỉ định một công ty không phải của Nga làm nhiệm vụ bảo trì đồng hồ đo lưu lượng dầu trên đoạn đường ống Druzhba ở Ba Lan, Reuters đưa tin.

Động thái này giải quyết mối lo ngại PERN có thể vi phạm các lệnh trừng phạt của phương Tây với Nga.

Một công ty Slovakia đã được chọn để cung cấp các dịch vụ đo lường cần thiết, nhờ đó giảm thiểu rủi ro bị trừng phạt cho PERN.

Việc chứng nhận đồng hồ đo ở đường ống dẫn dầu Druzhba phải được tiến hành định kỳ để tuân thủ các tiêu chuẩn của Nga đã là một vấn đề gây tranh cãi.

Tháng trước, Transneft - nhà điều hành đường ống Druzhba - cảnh báo Kazakhstan rằng, việc vận chuyển dầu mỏ của nước này tới Đức có thể bị gián đoạn do vấn đề nói trên.

Với khả năng vận chuyển 2 triệu thùng dầu mỗi ngày, đường ống Druzhba là một trong những đường ống lớn nhất thế giới.

Mạng lưới đường ống dẫn dầu Druzhba. Ảnh chụp màn hình FT

Kazakhstan có kết nối chặt chẽ với cơ sở hạ tầng của Nga để xuất khẩu dầu. Xuất khẩu dầu của quốc gia Trung Á này lên tới 1,5 triệu thùng/ngày tương đương với 1,5% nguồn cung toàn cầu, chủ yếu đi qua các đường ống của Nga.

Đoạn phía bắc của hệ thống Druzhba đi qua Ba Lan và Belarus để phục vụ Đức hiện được sử dụng để xuất khẩu dầu KEBCO của Kazakhstan sang nhà máy lọc dầu Schwedt.

Nhà máy lọc dầu này là nhà cung cấp chính đáp ứng nhu cầu nhiên liệu của Berlin.

Mặc dù khối lượng tương đối khiêm tốn, dự đoán là 1,2 triệu tấn trong năm nay, nhưng nguồn cung này giúp Đức giảm sự phụ thuộc vào dầu của Nga. Năm 2022, sau khi xung đột ở Ukraina nổ ra, Đức đã cam kết giảm sự phụ thuộc vào dầu của Nga.

Công ty dầu khí nhà nước Kazakhstan KazMunayGaz xác nhận việc gia hạn hợp đồng cung cấp cho nhà máy lọc dầu Schwedt cho đến cuối năm nay.

Trong khi đó, người phát ngôn của PERN cho hay, công ty đang hợp tác với các nhà thầu để đảm bảo đưa ra giải pháp phù hợp với pháp luật hiện hành.

Kaztransoil - nhà điều hành đường ống của Kazakhstan - khẳng định, hiện không còn hạn chế nào với việc vận chuyển dầu thô Kazakhstan đến cơ sở Adamowo trên đoạn đường ống đi qua Ba Lan ở khu vực gần biên giới Belarus.

Bộ Năng lượng Kazakhstan khẳng định: “Kazakhstan và các bên của Nga đã đồng ý vận chuyển qua hệ thống trục Transneft và Druzhba 1,2 triệu tấn dầu thô từ Kazakhstan đến nhà máy lọc dầu Schwedt”.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn