MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tượng hình người bằng đồng được phát hiện tại hố số 3 ở di chỉ khảo cổ Tam Tinh Đôi, Trung Quốc. Ảnh chụp ngày 3.9. Ảnh: Tân Hoa Xã

Khảo cổ Trung Quốc công bố loạt cổ vật mới khai quật ở Tam Tinh Đôi

Thanh Hà LDO | 11/09/2021 19:19
Hơn 500 cổ vật đã được phát hiện trong những tháng gần đây tại di chỉ khảo cổ Tam Tinh Đôi huyền thoại ở tỉnh Tứ Xuyên, tây nam Trung Quốc, theo Tân Hoa Xã.

Cơ quan quản lý di sản văn hóa tỉnh Tứ Xuyên tuần này cho biết, cổ vật được phát hiện tại 6 hố tế lễ mới của di tích Tam Tinh Đôi bao gồm mặt nạ, đồ  bằng ngọc, ngà voi và đồ đồng được chế tác tinh xảo, độc đáo. 

Phát hiện mới nâng tổng số cổ vật phát hiện ở Tam Tinh Đôi lên gần 2.000 sau khi hoạt động khai quật từ hố tế lễ số 3 đến số 8 bắt đầu vào tháng 10 năm ngoái.

Tang Fei, Viện trưởng Viện nghiên cứu khảo cổ và di tích văn hóa tỉnh Tứ Xuyên cho biết, việc khai quật các hố mới đã bước vào giai đoạn quan trọng, với nhiều hạng mục vẫn chưa được khai quật. 

Theo CGTN, trong số phát hiện khảo cổ ở Tam Tinh Đôi được công bố ngày 9.9 chủ yếu là cổ vật từ các hố số 3, số 4, số 7 và số 8.

Quá trình khai quật tại hố số 7 và số 8 đã đến lớp đồ dùng và phát hiện lượng lớn mảnh ngà voi. Trong khi đó, việc khai quật tại hố số 3 đã bước vào giai đoạn cuối cùng với một cây thiêng bằng đồng mới được khai quật tại đây. 

Một số bình đồng lớn rất quý hiếm và quan trọng đã được phát hiện từ hố số 8 trong cuộc khai quật gần đây. Hố số 8 ở phía tây nam của khu khảo cổ Tam Tinh Đôi là hố có kích thước lớn nhất, với chiều dài 5,1m, rộng 3,8m. Diện tích hố số 8 gần 20m2, gấp 5 lần diện tích hố số 5.

Sau khi nhóm khảo cổ làm sạch lớp đất và tro phía trên, số lượng đáng kể đồ dùng ngà voi được phát hiện ở lớp đồ dùng, bao phủ gần như toàn bộ hố cùng với một số bình lớn bằng đồng ở một vài góc. Những món đồ bằng đồng này có hình dáng độc đáo và chưa từng thấy trước đây.

Cổ vật bằng đồng của Trung Quốc được phát hiện tại hố số 3 ở Tam Tinh Đôi. Ảnh: Tân Hoa Xã

Lượng lớn cổ vật bằng ngà voi được khai quật từ hố số 7 nhưng không có đồ vật bằng đồng nào được phát hiện tới thời điểm hiện tại. Tại đây, các nhà khảo cổ Trung Quốc cũng tìm thấy rất nhiều cổ vật bằng ngọc bích chưa từng thấy trước đây. Việc khai quật khảo cổ ở hố số 7 vẫn đang tiếp tục. 

Hố số 4 ở di chỉ khảo cổ Tam Tinh Đôi đã hoàn tất khai quật với 79 cổ vật hoàn chỉnh, 1.073 mảnh vỡ. Theo các nhà khảo cổ học, 478 mảnh tạo thành cổ vật tương đối hoàn chỉnh, 141 mảnh vỡ. Các cổ vật văn hóa còn nguyên vẹn bao gồm 9 cổ vật bằng ngọc, 21 đồ đồng, 47 đồ ngà và 2 đồ gốm. Dựa trên nghiên cứu về đất, các nhà khảo cổ tin rằng hố số 4 có niên đại từ 3.148 đến 2.966 năm, vào cuối thời nhà Thương (1600-1046 trước Công nguyên).

Việc khai quật hố số 3, nơi có nhiều cổ vật, hiện vật văn hóa đã bước vào giai đoạn cuối, phần lớn các cổ vật quan trọng đã được khai quật. Các cổ vật hoàn chỉnh mới được tìm thấy bao gồm 293 đồ đồng, 45 đồ ngọc, 100 đồ ngà voi, 7 đồ vàng, 2 đồ chạm khắc xương, 2 công cụ bằng đá, 26 mảnh vỏ sò và 3 đồ vật chưa xác định.

Trong số đó, có một khối ngọc bích còn nguyên vẹn với hoa văn cây thiêng, cung cấp bằng chứng cần thiết cho nghiên cứu ý nghĩa và biểu tượng của cây thiêng trong xã hội Vương quốc Thục cổ đại.

Tại hố số 3, nhiều phát hiện khảo cổ đáng chú ý thu hút sự quan tâm bao gồm một tượng đồng cao 1,15m cầm bình uống rượu cổ của Trung Quốc, một bình rượu bằng đồng hình vuông độc đáo và một mặt nạ bằng đồng lớn, rộng 135cm và cao 74cm. 

Di chỉ Tam Tinh Đôi được phát hiện vào cuối những năm 1920 và được mệnh danh là một trong những phát hiện khảo cổ vĩ đại nhất thế giới của thế kỷ 20.

Nằm ở thành phố Quảng Sơn, cách thủ phủ Thành Đô khoảng 60km, Tam Tinh Đôi có diện tích 12km2, được cho là tàn tích của Vương quốc Thục cổ đại, có niên đại khoảng 4.500 đến 3.000 năm.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn