MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Nga tính thành lập trung tâm khí đốt ở Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: Getty

Khí đốt Nga có điểm đến mới để vào EU

Ngọc Vân LDO | 12/11/2022 20:11
Nga sẽ công bố kế hoạch về các hợp đồng khí đốt với Thổ Nhĩ Kỳ tại hội nghị G20 ở Indonesia vào tuần tới.

Bộ Ngoại giao Nga cho biết, các chi tiết cụ thể của hợp đồng đã được soạn thảo, bao gồm tăng cường hợp tác khí đốt với Thổ Nhĩ Kỳ dưới hình thức một trung tâm khí đốt ở nước này, cũng như tổ chức các chuyến hàng ngũ cốc và phân bón lớn. Sau đó, khí đốt sẽ được bán ở thị trường Châu Âu.

Vào tháng 10, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho hay, Nga có thể chuyển hướng nguồn cung khí đốt của Nord Stream đến Biển Đen và thành lập trung tâm khí đốt ở Thổ Nhĩ Kỳ.

"Chúng tôi có thể chuyển khối lượng khí đốt của đường ống Nord Stream dọc theo đáy Biển Baltic đến khu vực Biển Đen, tạo ra các tuyến đường chính để cung cấp nhiên liệu, khí đốt Nga đến Châu Âu qua Thổ Nhĩ Kỳ, và thành lập trung tâm khí đốt lớn nhất cho Châu Âu ở Thổ Nhĩ Kỳ. Tất nhiên, nếu các đối tác của chúng tôi quan tâm đến điều này và tất nhiên phải đảm bảo tính khả thi về kinh tế" - Tổng thống Putin nói vào tháng trước.

Vào thời điểm đó, Bộ trưởng Năng lượng Thổ Nhĩ Kỳ Fatih Donmez cho biết còn quá sớm để đánh giá về đề xuất của phía Nga. "Các dự án quốc tế kiểu này cần đánh giá tính khả thi và các khía cạnh thương mại. Đây là những điều cần được thảo luận" - ông Donmez nói.

Bộ trưởng cho biết Ankara sẽ bố trí một lộ trình vào cuối năm nay và có thể tổ chức một hội nghị cho các nhà cung cấp và người mua.

“Chúng tôi có thể tổ chức một hội nghị khí đốt quốc tế, có thể vào tháng 1 hoặc tháng 2 năm tới, để tập hợp ý kiến của các nhà cung cấp khí đốt và các nước nhập khẩu” - Reuters dẫn lời ông Donmez nói.

Đường ống TurkStream (Dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ) dẫn khí đốt từ Nga, qua Thổ Nhĩ Kỳ, tới miền Nam Châu Âu. Ảnh: movetoTurkey.com

Bộ trưởng Năng lượng Thổ Nhĩ Kỳ Fatih Donmez cho biết Ankara đã bắt đầu trả tiền mua khí đốt Nga bằng đồng rúp. Vào tháng 9, Ankara và Mátxcơva đã đồng ý bắt đầu thanh toán bằng đồng rúp trong giao dịch khí đốt. Trong một cuộc phỏng vấn với đài truyền hình TRT Haber, ông Donmez nói rằng trong những tháng tới, tỉ trọng thanh toán bằng nội tệ trong thương mại năng lượng với Nga sẽ tăng lên.

Bị ảnh hưởng bởi các lệnh trừng phạt của phương Tây vì chiến dịch quân sự ở Ukraina, Nga yêu cầu khách hàng mua năng lượng của mình thanh toán bằng đồng rúp để giúp củng cố đồng tiền quốc gia. Hầu hết các giao dịch năng lượng quốc tế được thanh toán bằng USD hoặc euro.

Thổ Nhĩ Kỳ cũng đang cố gắng thúc đẩy thương mại bằng cách sử dụng đồng lira. 

Châu Âu đã đưa ra kế hoạch cụ thể để từ bỏ nguồn cung cấp khí đốt của Nga và hạn chế doanh thu của Nga từ các sản phẩm năng lượng của mình, mặc dù các nước EU đã phải xoay sở để lấp đầy kho dự trữ khí đốt trước mùa đông. Tuy nhiên, nếu không có khí đốt của Nga, vào năm tới, việc lấp đầy kho khí đốt của EU sẽ không dễ dàng như vậy.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn