MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Khí đốt Nga qua đường ống đến Trung Quốc tăng mạnh. Ảnh: Xinhua

Khí đốt Nga phục hồi không tưởng sau 2 năm trì trệ

Ngọc Vân LDO | 26/07/2024 10:26

Sản lượng khí đốt Nga phục hồi vượt dự báo của chính phủ trong nửa đầu năm nay.

Trang Upstream đưa tin, sản lượng khí đốt của Nga đã phục hồi mạnh mẽ trong năm nay, sau hai năm trì trệ do xuất khẩu khí đốt qua đường ống sang châu Âu giảm mạnh và hoạt động kinh tế trong nước chậm lại lúc đầu sau lệnh trừng phạt quốc tế đối với Nga vì xung đột ở Ukraina.

Tổng sản lượng khí đốt tự nhiên và khí đồng hành của Nga tăng hơn 8% lên khoảng 346 tỉ mét khối trong nửa đầu năm nay so với cùng kỳ năm 2023, cơ quan thống kê nhà nước Nga Rosstat cho biết trong một báo cáo hàng tháng.

Theo dữ liệu chính thức, sản lượng khí đốt đạt 638 tỉ mét khối vào năm 2023 và 676 tỉ mét khối vào năm 2022, thấp hơn sản lượng trước xung đột Nga - Ukraina vào năm 2021 là 763 tỉ mét khối.

Sự phục hồi diễn ra khi xuất khẩu khí đốt của Nga tăng lên qua đường ống đến Trung Quốc và qua mạng lưới đường ống cũ đến Uzbekistan. Bên cạnh đó, nhu cầu khí đốt mạnh mẽ của các nhà máy điện và nhà máy sản xuất phân bón trong nước cũng góp phần tăng sản lượng, theo ông Dmitry Kasatkin, đối tác tại công ty tư vấn Kasatkin Consultancy ở Mátxcơva.

Trong một diễn biến bất thường, Nga dường như đang hưởng lợi từ việc một số nhà sản xuất phân bón châu Âu đóng cửa do giá khí đốt tăng đột biến sau xung đột Ukraina.

Các nhà sản xuất Nga đã đẩy mạnh xuất khẩu phân bón sang châu Âu để đáp ứng nhu cầu trên lục địa này, tăng sản lượng amoniac, urê và các nguyên liệu đầu vào khác, do đó tiêu thụ nhiều khí đốt hơn.

Tập đoàn dầu khí Nga Gazprom đã tăng dần xuất khẩu khí đốt sang Trung Quốc qua đường ống Sức mạnh Siberia (Power of Siberia). Gazprom kỳ vọng sẽ đạt công suất tối đa theo hợp đồng là 38 tỉ mét khối vào năm 2025.

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng Giám đốc Gazprom Alexei Miller thăm trụ sở của Gazprom tại St. Petersburg, Nga, ngày 5.6.2024. Ảnh: Kremlin

Bên cạnh đó, Gazprom ký hợp đồng cung cấp khí đốt cho Uzbekistan. Gã khổng lồ khí đốt này cũng duy trì việc cung cấp khí đốt theo đường ống ổn định đến châu Âu thông qua hai tuyến đường ống dẫn khí còn lại qua Ukraina và qua đường ống TurkStream dưới Biển Đen đến Thổ Nhĩ Kỳ.

Nhu cầu khí đốt trong nước của Nga cũng tăng lên khi các nhà máy điện cần nhiều nhiên liệu hơn trong bối cảnh nhu cầu dùng điều hòa tăng khi thời tiết nắng nóng.

Ngoài ra, các nhà sản xuất phân bón của Nga đã tăng đáng kể sản lượng và xuất khẩu sang châu Âu, do đó cũng sử dụng nhiều khí đốt hơn trong quá trình này.

Chính quyền Nga giới hạn giá khí đốt trong nước của Gazprom ở mức chỉ bằng một phần nhỏ giá khí đốt xuất sang châu Âu và nhiều công ty độc lập như Novatek thường tiếp thị khí đốt cho người tiêu dùng trong nước thậm chí còn thấp hơn giá trần.

Theo nhà phân tích Dmitry Kasatkin, sản lượng khí đốt của Nga tăng sau khi giá khí đốt giao ngay cực cao ở châu Âu vào năm 2022 và đầu năm 2023 khiến việc sản xuất phân bón không có lãi do chi phí cao và một số nhà máy của châu Âu phải đóng cửa.

Tuy nhiên, Nga đã cung cấp các sản phẩm thay thế ít tốn kém hơn và lượng amoniac và urê nhập khẩu của EU từ Nga - được sử dụng để sản xuất phân bón - đã tăng hai con số kể từ năm 2022, theo cơ quan thống kê Eurostat của Ủy ban châu Âu.

Theo Eurostat, châu lục này đã nhập khẩu gấp đôi lượng urê từ Nga trong năm tính đến tháng 6.2023 so với một năm trước đó.

Rosstat cũng báo cáo mức tăng gần 5% về sản lượng khí đốt nhiên hóa lỏng (LNG) trong nửa đầu năm 2024 tại bốn dự án xuất khẩu đang hoạt động là Yamal LNG, Sakhalin 2, Prigorodnoye LNG và Vysotsk LNG, lên tổng cộng 17,3 triệu tấn.

Với sản lượng LNG ngày càng tăng, Nga cũng đã bắt đầu xây dựng đội tàu chở LNG của riêng mình để vận chuyển khí đốt đến các khách hàng quốc tế.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn