MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Nhà lãnh đạo Kim Jong-un bắt tay Tổng thống Moon Jae-in tại đường biên giới, ngày 27.4.2018. Ảnh: Reuters

Khoảnh khắc lịch sử khi lãnh đạo Hàn-Triều bắt tay, bước qua giới tuyến

Vân Anh LDO | 27/04/2018 07:30
Khi nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in gặp nhau trong hội nghị thượng đỉnh lịch sử hôm nay (27.4), mọi con mắt sẽ đổ dồn vào chủ đề liệu hai bên có tiến tới được mục tiêu phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên hay không.

Hội nghị thượng đỉnh liên Triều lần thứ 3 kể từ năm 2000 bắt đầu lúc 9h30 sáng 27.4 (giờ địa phương) tại Nhà Hòa bình ở làng đình chiến Bàn Môn Điếm.

Yonhap dẫn lời Chánh văn phòng Nhà Xanh Im Jong-seok trong cuộc họp báo ngày 26.4 cho biết, theo kế hoạch, ông Kim Jong-un sẽ đi bộ qua biên giới tới Nhà Hòa bình, trở thành nhà lãnh đạo đầu tiên của Triều Tiên đặt chân vào lãnh thổ Hàn Quốc kể từ cuối chiến tranh Triều Tiên 1950-1953.

Hãng thông tấn Triều Tiên KCNA cho hay, ông Kim Jong-un đã rời Bình Nhưỡng từ sáng sớm hôm nay.

"Ông Kim Jong-un sẽ thảo luận cởi mở với ông Moon Jae-in về tất cả các vấn đề nảy sinh trong việc cải thiện quan hệ liên Triều, xây dựng hòa bình, thịnh vượng và thống nhất của bán đảo Triều Tiên" - KCNA viết.

Theo một quan chức Nhà Xanh, ông Moon Jae-in đến Bàn Môn Điếm vào khoảng 8 giờ.

Sau đó, hai nhà lãnh đạo cùng duyệt đội danh dự của Hàn Quốc. Đây cũng là lần đầu tiên một nhà lãnh đạo Triều Tiên duyệt đội danh dự cùng Tổng thống Hàn Quốc.

Hai bên sẽ bắt đầu cuộc đối thoại chính thức lúc 10h30 sau một cuộc họp sơ bộ ngắn tại Nhà Hòa bình.

Theo Chánh văn phòng Nhà Xanh, 3 nội dung nghị sự hàng đầu tại hội nghị thượng đỉnh Hàn Quốc - Triều Tiên là phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên, thiết lập hòa bình lâu dài và cải thiện quan hệ liên Triều.

"Không có tiến bộ về phi hạt nhân hóa, sẽ không thực tế để thực hiện các nỗ lực nhằm thiết lập hòa bình" - một quan chức chính phủ cao cấp nói với phóng viên trước cuộc thượng đỉnh, dường như chỉ ra rằng phi hạt nhân hóa sẽ là ưu tiên hàng đầu.

Kể từ năm 2006, Triều Tiên tiến hành tổng cộng 6 vụ thử hạt nhân, trong đó vụ thử lớn nhất diễn ra vào tháng 9 năm ngoái, với tuyên bố ngay sau đó của Bình Nhưỡng là đã hoàn thành kho vũ khí hạt nhân của mình. Nhưng đến cuộc thượng đỉnh với Hàn Quốc và sau nữa là Mỹ, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã bày tỏ sẵn sàng thảo luận về phi hạt nhân hóa.

Cuối tuần trước, Triều Tiên tuyên bố sẽ ngừng thử tên lửa đạn đạo liên lục địa và hạt nhân, đồng thời đóng cửa bãi thử hạt nhân mang tính biểu tượng Punggye-ri, nơi diễn ra tất cả 6 lần thử của Triều Tiên. Giới chuyên gia nhìn nhận những biện pháp mới nhất này có ý nghĩa lớn ở chỗ nó thể hiện sự nghiêm túc của Bình Nhưỡng về vấn đề hạt nhân, mặc dù một số nhà chỉ trích nói rằng điều đó chưa đủ để khẳng định mức độ nghiêm túc này.

Vẫn chưa rõ liệu Triều Tiên có đồng ý với các điều khoản của Hàn Quốc và Mỹ về cách thức và tốc độ thúc đẩy việc phi hạt nhân hóa hay không. Bình Nhưỡng được cho là đề xuất các biện pháp phi hạt nhân đồng bộ hóa theo giai đoạn, nhưng Mỹ kêu gọi nước này giải trừ hạt nhân một cách đầy đủ, có thể kiểm chứng và không thể đảo ngược.

Thậm chí ngay cả khi Triều Tiên đồng ý về một thỏa thuận phi hạt nhân hóa, thì cũng chưa rõ liệu những chi tiết về thời gian biểu cần thiết hay bất kỳ nhượng bộ nào mà Bình Nhưỡng đòi hỏi để đổi lấy phi hạt nhân có thể giải quyết trong hội nghị thượng đỉnh lần này không.

Một số nhà phân tích cho rằng, hội nghị thượng đỉnh liên Triều chỉ có thể thành công khi nó đạt được mục tiêu là xác định cam kết phi hạt nhân hóa của Triều Tiên và đưa ra những thỏa thuận rộng hơn về vấn đề này, một kết quả quan trọng dẫn đường cho cuộc gặp thượng đỉnh lịch sử đầu tiên giữa một nhà lãnh đạo Triều Tiên và Tổng thống Mỹ đương nhiệm dự kiến vào cuối tháng 5 hoặc đầu tháng 6.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn