MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
SDO của NASA đã phát hiện một ngọn lửa mặt trời vào ngày 20.1.2022. Ảnh: NASA

Khoảnh khắc Mặt trời bắn lửa mạnh vào không gian

Nguyễn Hạnh LDO | 23/01/2022 08:49

NASA đã bắt được cảnh Mặt trời phóng một ngọn lửa mặt trời vào không gian.

Theo Space.com, Đài quan sát Solar Dynamics (SDO) của NASA đã bắt gặp ngọn lửa mặt trời ở mức độ trung bình vào ngày 20.1 với cực điểm lúc 1h01 sáng giờ EST. Bạn có thể nhìn thấy luồng sáng ở rìa của Mặt trời nhờ khả năng chụp ảnh đỉnh cao của SDO.

Vì nằm ở rìa, ngọn lửa có khả năng không hướng vuông góc về phía Trái đất. Nếu nó chiếu thẳng vào hành tinh của chúng ta, nó đủ mạnh để gây mất điện ở các vùng cực.

SDO cùng một số đài quan sát khác đang theo dõi thời tiết không gian, hay chính là theo dõi hoạt động của Mặt trời. Lửa mặt trời thường đi kèm với các hạt tích điện có thể tạo ra cực quang trên Trái đất.

Trung tâm Dự báo Thời tiết Không gian thuộc Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia (NOAA) hiện chưa dự báo bất kỳ hoạt động nào của Mặt trời gây ảnh hưởng đến Trái đất.

Theo các nhà thiên văn, Mặt trời có chu kỳ hoạt động kéo dài 11 năm và hiện đang ở chu kỳ thứ 25 (số chu kỳ đã được các nhà khoa học theo dõi chặt chẽ). Vào đỉnh điểm của chu kỳ, Mặt trời xuất hiện một số vết đen trên bề mặt.

Đỉnh của Chu kỳ Mặt trời 25 hơi khó dự đoán, nhưng vào năm 2020, NASA cho rằng chúng ta có thể thấy đỉnh điểm của các vết đen mặt trời, các ngọn lửa mặt trời và các vụ phóng khối lượng đăng quang vào khoảng năm 2025. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn