MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen công bố ekip 27 thành viên trước khi chính thức bắt đầu nhiệm vụ từ 1.11. Ảnh: REUTERS

Khởi đầu không suôn sẻ

NGẠC NGƯ LDO | 01/10/2019 06:23

Mãi đến ngày 1.11 tới này, Uỷ ban Châu Âu mới với tân Chủ tịch Uỷ ban Ursula von der Leyen mới chính thức nhậm chức, nhưng hiện tại, bà von der Leyen chắc chắn đã phải biết là việc điều hành Uỷ ban Châu Âu tới đây sẽ khó khăn và phức tạp như thế nào.

Người phụ nữ nguyên là Bộ trưởng Quốc phòng Đức này vốn không phải là ứng cử viên thuộc diện được ưu tiên lựa chọn hàng đầu. Bà von der Leyen lại chỉ đạt được tỉ lệ phiếu bầu không cao trong Nghị viện Châu Âu. Trong quá trình sắp xếp nhân sự và điều chỉnh quyền hạn cho các bộ phận trong cơ cấu tổ chức của Uỷ ban Châu Âu, bà von der Leyen đã vấp phải sự bất bình và phản đối không nhỏ từ phía chính giới và dư luận trong EU.

Mới đây nhất, 2 trong số 26 thành viên được bà tân Chủ tịch Uỷ ban lựa chọn trên cơ sở đề cử nhân sự của chính phủ các nước thành viên EU đã bị Uỷ ban pháp luật của Nghị viện Châu Âu bác bỏ. Tất cả các thành viên mới của Uỷ ban Châu Âu đều phải được Uỷ ban pháp luật của Nghị viện Châu Âu tiến hành xem xét và phê duyệt như thể kiểm tra về đạo đức và văn hoá chính trị trước khi ra điều trần ở các uỷ ban chuyên môn của Nghị viện Châu Âu.

Hai người này đại diện cho Romania và Hungary trong Uỷ ban Châu Âu. Bà Rovana Plumb, người Romania, được dự kiến làm cao uỷ trong Uỷ ban Châu Âu phụ trách về giao thông. Ông Laszlo Trocsanyi, người Hungary, được dự kiến bổ nhiệm làm Cao uỷ của Uỷ ban Châu Âu phụ trách về chính sách mở rộng EU và đối với các nước láng giềng. Cả hai đều bị cáo buộc là đã kê khai không đầy đủ và minh bạch với EU khi được đề cử vào các cương vị này, cụ thể là mập mờ về tài chính để được cất nhắc hoặc trục lợi cá nhân từ chức quyền đang có. Chính phủ Romania và Hungary đã phê phán rất gay gắt quyết định không phê duyệt này của Uỷ ban pháp luật của Nghị viện Châu Âu.

Bà von der Leyen hiện phải dàn xếp ở hậu trường với Nghị viện Châu Âu để tìm cách lách bởi biết rằng, chính phủ Romania và Hungary sẽ không cử nhân sự thay thế mà ép đến cùng để cho hai người này được nhận chức. Sự khởi đầu thật không suôn sẻ và thuận lợi chút nào đối với bà von der Leyen.

Đấy trước hết là cái giá mà bà von der Leyen hiện phải trả cho việc lựa chọn và sắp xếp cộng sự theo kiểu “dĩ hoà vi quý”. Nhưng suy cho cùng thì bà von der Leyen cũng nào đâu có được sự lựa chọn cách làm nào khác. Cơ cấu đảng phái chính trị và tương quan lực lượng chính trị trong Nghị viện Châu Âu mới này khác hẳn so với trước và các đảng phái chính trị lớn đều bị thất thế. Phe cánh của bà von der Leyen không nổi trội trong nghị viện mới. Vì thế người phụ nữ này phải nhượng bộ và thoả hiệp về nhân sự, chấp nhận đề cử nhân sự từ phía chính phủ các nước thành viên EU nhiều hơn là dám có tiếng nói quyết định của người đứng đầu Uỷ ban Châu Âu.

Sự khởi đầu không thuận lợi này của bà chủ tịch là điềm bất lành đối với Uỷ ban Châu Âu trong nhiệm kỳ sắp bắt đầu này. Uỷ ban Châu Âu mới nói chung và cá nhân bà von der Leyen nói riêng tới đây sẽ gặp rất nhiều khó khăn và phức tạp, trở ngại và cản phá trong mọi khuôn khổ và tiến trình hợp tác với Nghị viện Châu Âu và chính phủ các nước thành viên EU, đồng thời sẽ còn không thể tránh khỏi bị vạ lây bởi mối quan hệ bất hợp tác nhiều hơn là hợp tác giữa chính phủ của không ít thành viên EU với Nghị viện Châu Âu.

Đấy không phải là cái gì khác ngoài cuộc ganh đua quyền lực giữa Nghị viện Châu Âu, Uỷ ban Châu Âu và chính phủ quốc gia của các thành viên EU. Trong lịch sử đến nay của EU, cuộc ganh đua quyền lực này luôn luôn hiện hữu, nhưng chưa khi nào vừa quyết liệt lại vừa công khai như hiện tại.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn