MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ukraina tịch thu gần 1 tỉ USD tài sản của Nga. Ảnh: Xinhua

Không chỉ phương Tây, Ukraina cũng tịch thu cả tỉ USD tài sản của Nga

Ngọc Vân LDO | 06/06/2024 09:08

Cảnh sát quốc gia Ukraina cho biết, tài sản tịch thu của Nga đang được sử dụng để phục vụ Kiev.

Cảnh sát Quốc gia Ukraina đã tịch thu gần 1 tỉ USD tài sản của Nga - người đứng đầu đơn vị điều tra chiến lược Andrey Rubel tuyên bố trong cuộc phỏng vấn với hãng tin RBK-Ukraina.

Quan chức này nhấn mạnh, số tiền bị tịch thu đang được sử dụng để phục vụ nhu cầu của Ukraina.

Ông Rubel nêu rõ, Kiev đã tịch thu một máy bay trực thăng Bell-427, máy bay Gulfstream G650, 47 xe tải, 55 phương tiện cùng nhiều tài sản khác của Nga.

“Tổng cộng, tài sản trị giá gần 1 tỉ USD đã bị phát hiện và thu giữ. Tất cả đều được sử dụng vì lợi ích và nhu cầu của Ukraina, bao gồm cả nhu cầu của quân đội” - ông Rubel nói.

Chính quyền Ukraina bắt đầu tịch thu tài sản của các doanh nhân và công ty Nga ngay sau khi Mátxcơva phát động chiến dịch quân sự vào tháng 2.2022.

Tháng 3.2022, Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky ra lệnh cưỡng chế tịch thu tài sản của Nga và cư dân Nga. Tháng tiếp theo, Quốc hội Ukraina, Verkhovna Rada, thông qua luật nhằm quốc hữu hóa tài sản của các công ty Nga, công dân Nga và người Ukraina ủng hộ hoạt động quân sự của nước láng giềng.

Ngay sau đó, SBU - cơ quan an ninh Ukraina và là cơ quan kế thừa của KGB Liên Xô - đã báo cáo việc thu giữ tài sản trị giá 677.000 USD thuộc về tập đoàn năng lượng nhà nước Rosneft của Nga. Vào thời điểm đó, tập đoàn dầu mỏ này cho biết, họ không có tài sản ở Ukraina.

Tháng 5.2023, SBU thông báo đã tịch thu toàn bộ tài sản của các chủ ngân hàng Nga Mikhail Fridman, Pyotr Aven và Andrey Kosogov.

Ông trùm ngân hàng Nga Mikhail Fridman. Ảnh: Sputnik

Cơ quan an ninh SBU cam kết sẽ chuyển giao tài sản trị giá ước tính khoảng 422 triệu USD cho nhà nước Ukraina. Số tài sản này bao gồm các công ty tài chính và bảo hiểm, các công ty viễn thông và công nghệ thông tin, cũng như một nhà máy nước khoáng.

Tháng 8.2023, Thư ký Nội các Ukraina Oleg Nemchinov tuyên bố rằng, số tài sản của Nga và Belarus bị phong tỏa lên tới gần 2 tỉ USD.

Vào thời điểm đó, ông Nemchinov nêu rõ, Kiev đã tịch thu tài sản của ba ngân hàng Nga, các quỹ được cho là thuộc sở hữu của ông trùm kim loại Nga Oleg Deripaska, cũng như nhà máy khai thác và chế biến Demurinsky mà theo chính quyền Ukraina, thuộc sở hữu của doanh nhân Nga Mikhail Shelkov. Bên cạnh đó, xe cộ, máy bay, 3.500 ngôi nhà và 4.000 bất động sản phi dân cư đã bị tịch thu.

Mátxcơva chỉ trích bất kỳ động thái nào nhằm tịch thu tài sản của Nga là hành vi “chiếm đoạt” trắng trợn và bất hợp pháp. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov gọi các biện pháp này là “có khả năng gây nguy hiểm” và cảnh báo rằng, Nga sẽ có thể đưa mọi hành động tịch thu tài sản ra tòa án quốc tế.

Phương Tây cũng đã phong tỏa khoảng 300 tỉ USD tài sản của Nga. Các nước này đang chia rẽ về việc sử dụng số tiền lãi từ khoản tiền đóng băng của Mátxcơva để hỗ trợ Kiev.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn