MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Iran gần đây đã mở các cuộc không kích nhằm vào các mục tiêu ở Iraq, Syria và Pakistan. Ảnh: AFP

Không kích nhằm nhiều mục đích

Ngạc Ngư LDO | 22/01/2024 09:12

Những cuộc không kích của Iran nhằm vào các mục tiêu ở Iraq, Syria và Pakistan là diễn biến gây bất ngờ trong bối cảnh khu vực vùng Vịnh đã bị vạ lây bởi lần cuộc chiến mới giữa Hamas và Israel.

Không chỉ có Iran đã tuyên cáo trước mà ai ai cũng biết rằng, phía Iran sẽ có những hành động quân sự nào đấy sau khi ở trong nước xảy ra một số vụ đánh bom khủng bố và sau khi Israel không kích vào Iraq và Syria khiến cho một số tướng lĩnh của Iran thiệt mạng.

Israel cùng với Mỹ và một số đồng minh khác cho rằng Iran hậu thuẫn và tiếp tay cho Hamas ở dải Gaza, Hezbollah ở Lebanon, một số tổ chức và lực lượng Hồi giáo ở Iraq và Syria cũng như lực lượng người Houthi ở Yemen chiến tranh với Israel.

Ở bên trong Iran đã hình thành áp lực rất mạnh mẽ đòi chính phủ Iran phải hành động nhanh chóng và quyết liệt để "trả đũa và trả thù".

Việc Iran không kích cả vào một số mục tiêu ở bên trong lãnh thổ Pakistan gây bất ngờ bởi xưa nay cho dù giữa hai bên tồn tại vấn đề ly khai, tôn giáo và tranh chấp chủ quyền lãnh thổ nhưng chưa khi nào Iran không kích sâu vào bên trong lãnh thổ của Pakistan.

Pakistan đã ăn miếng trả miếng khi cũng tiến hành những vụ không kích vào sâu bên trong lãnh thổ Iran.

Những chuyện này diễn ra trong bối cảnh cuộc chiến giữa Hamas và Israel vẫn dai dẳng, Israel mở rộng phạm vi chiến sự sang cả Lebanon, Iraq và Syria.

Trên thực tế đã hình thành cái gọi là "Trục kháng chiến" bao gồm Hamas ở dải Gaza, Hezbollah ở Lebanon, phe lực lượng người Houthi ở Yemen, một số tổ chức và lực lượng vũ trang Hồi giáo ở Iraq và Syria cùng đối địch Israel. Tất cả các thành viên này đều thân với Iran.

Ngoài ra, Thổ Nhĩ Kỳ cũng tấn công vào một số mục tiêu ở Iraq và Syria.

Đặc biệt là Mỹ và phe lực lượng người Houthi ở Yemen đã giao tranh quân sự trực tiếp với nhau. Lực lượng này cũng đã biến vùng Biển Đỏ thành chiến địa mới để đối kháng Israel, Mỹ và đồng minh của Israel.

Để trang trải nhu cầu đối nội về chống khủng bố, đáp trả những hành động quân sự của Israel và đảm bảo an ninh, phía Iran buộc phải tiến hành những hành động quân sự nói trên.

Khi quyết định hành động như thế, phía Iran chắc chắn ý thức được đầy đủ về hệ luỵ tai hại của chúng đối với mối quan hệ của Iran với Iraq và Pakistan, thừa hiểu rằng, một quốc gia được coi là sở hữu vũ khí hạt nhân như Pakistan không thể không hành động đáp trả quân sự gì khi bị bên ngoài không kích như thế. Tuy nhiên, Iran chắc cũng đã trù liệu rằng các bên liên quan sẽ kiểm soát tình hình, leo thang căng thẳng nhưng không để xảy ra chiến tranh với nhau.

Mục đích tiếp theo của Iran là thể hiện sức mạnh và tiềm lực quân sự trong bối cảnh có nhiều bên khác cũng phô trương sức mạnh quân sự. Câu hỏi về luật pháp quốc tế có cho phép các nước ở bên ngoài tiến hành các cuộc không kích và tấn công vào bên trong lãnh thổ của quốc gia khác như thế hay không được các bên nói trên trả lời với biện luận không khác gì nhau.

Iran hành động như mới đây còn để phát đi thông điệp cảnh báo và răn đe Israel, Mỹ và đồng minh của họ ở trong cũng như ngoài khu vực hiện đang có chiến sự, hàm ý khích lệ tinh thần những lực lượng và tổ chức trong khu vực mà Iran lâu nay vẫn gắn bó và hậu thuẫn.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn