MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Khói bốc lên ở Douma sau các vụ tấn công. Ảnh: Getty Images

Không phải Mỹ mà Israel ra tay tấn công tên lửa vào Syria?

Vân Anh LDO | 09/04/2018 10:43
Lầu Năm Góc phủ nhận tấn công căn cứ không quân gần thành phố Homs của Syria sáng 9.4. Liệu có phải Israel đã ra tay?

Truyền hình nhà nước Syria đưa tin về các vụ nổ lớn gần sân bay T-4 vào sáng sớm nay. Theo đó, sân bay bị tên lửa nhằm mục tiêu, buộc không quân Syria phải đáp trả và bắn hạ 8 tên lửa.

Một ngày trước đó, Tổng thống Donald Trump cảnh báo Syria và đồng minh sẽ "phải trả giá đắt" vì sử dụng vũ khí hóa học ở thị trấn Douma, ngoại ô Damascus hôm 7.4, làm ít nhất 42 người thiệt mạng. Tuy nhiên, Lầu Năm Góc phủ nhận không quân Mỹ tham gia cuộc không kích sáng nay.

"Vào thời điểm này, Bộ Quốc phòng Mỹ không thực hiện không kích ở Syria. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ tình hình và ủng hộ các nỗ lực ngoại giao để quy trách nhiệm cho những người sử dụng vũ khí hóa học ở Syria và các nơi khác".

Nếu không phải Mỹ thì ai tấn công tên lửa vào Syria? Hiện đang có đồn đoán rằng Israel đứng sau vụ tấn công. Tel Aviv đã không kích căn cứ T-4 hồi tháng Hai sau khi tuyên bố một chiếc máy bay không người lái Iran được phóng đi từ căn cứ này đã xâm phạm Israel.

RT đưa tin, các quan chức Israel đã kêu gọi Mỹ tấn công quân đội Syria. "Washington phải tấn công Damascus để đáp trả vụ tấn công hóa học ở Douma" - Bộ trưởng Công an và các vấn đề chiến lược Israel, Gilad Erdan, nói với đài Quân đội hôm 8.4.

Bộ trưởng Xây dựng và cựu thiếu tướng Lực lượng Phòng vệ Israel, Yoav Galant tiếp lời, kêu gọi tấn công quân sự nhằm trực tiếp vào Tổng thống Bashar al-Asad. "Assad là thần chết, thế giới sẽ tốt đẹp hơn nếu không có ông ta" - ông Galant nói.

Lãnh đạo phe đối lập của Israel, Issac Herzog, cũng kêu gọi Mỹ có "hành động quân sự quyết liệt" chống lại Syria.

Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Avigdor Lieberman chỉ trích cộng đồng quốc tế vì cái mà ông gọi là sự vô tâm cố ý đối với những bi kịch của người dân Syria và các nước khác.

Ông Lieberman không loại trừ khả năng Israel sẽ tự can thiệp vào cuộc xung đột Syria. "Tôi luôn hành động dựa trên giả định rằng, vào cuối ngày, Israel phải giải quyết một mình cả mối đe dọa phía bắc và phía nam" - ông Lieberman nói với đài KANN của Israel khi được hỏi về những diễn biến ở Syria.

Ông cũng chỉ trích những tuyên bố gần đây của ông Donald Trump về việc rút quân khỏi Syria, nói rằng "Tổng thống Mỹ không hỏi ý kiến ông" về việc này.

Trong khi đó, cả Nga và Syria đều bác bỏ những cáo buộc về vụ tấn công hóa học hôm 7.4 ở Douma là giả mạo và vô căn cứ.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn