MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Một vụ phóng thử tên lửa của Triều Tiên. Ảnh: KCNA

“Không thấy có dấu hiệu sắp xảy ra một cuộc tấn công từ Triều Tiên”

HÀ LIÊN LDO | 15/08/2017 09:39

Tướng Joseph Dunford - Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ - đã bắt đầu chuyến công du Châu Á ngày 13.8. Chuyến công du Châu Á của ông Joseph Dunford diễn ra trong bối cảnh Triều Tiên và Mỹ tiếp tục đưa ra lời đe dọa lẫn nhau. Triều Tiên công bố kế hoạch tấn công tên lửa vào đảo Guam - lãnh thổ Mỹ ở Thái Bình Dương trong khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo Triều Tiên sẽ đối mặt với “hỏa lực và cơn thịnh nộ” và “biện pháp quân sự đã lên nòng”.

Tướng Joseph Dunford cho biết, mục đích của chuyến thăm Seoul là để trấn an một đồng minh quan trọng và xem xét các phương án quân đội Mỹ và Hàn Quốc có thể thực hiện trong trường hợp chiến tranh xảy ra. Ông cũng thảo luận với Tổng thống Moon Jae-in về việc triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD).

Quan chức quân sự hàng đầu của Lầu Năm Góc khẳng định, quân đội Mỹ đang âm thầm ủng hộ nỗ lực của Ngoại trưởng Rex Tillerson để ngăn chặn nguy cơ xảy ra chiến tranh.

Nhiều nguồn tin hiểu rõ tình hình trên bán đảo Triều Tiên chỉ ra rằng, những căng thẳng và mối đe dọa từ Triều Tiên không phải là điều mới mẻ. “Chúng ta nên nhớ rằng đây không phải là lần đầu tiên căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên ở thời điểm báo động. Thậm chí, đây không phải là lần đầu tiên Triều Tiên đe doạ tấn công Guam” - một quan chức quân đội cho biết.

Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương (CIA) Mike Pompeo nói rằng, ông không thấy có dấu hiệu sắp xảy ra một cuộc tấn công từ Triều Tiên.

Wall Street Journal dẫn lời một quan chức quân sự cho hay, quân đội Mỹ cũng không có dấu hiệu của việc chuẩn bị cho chiến tranh. Không có thêm lực lượng nào được cử đến bán đảo Triều Tiên, không có tàu chiến hoặc tàu ngầm nào mới được triển khai. Hơn 28.000 binh sĩ Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc cũng không đặt trong tình trạng báo động đặc biệt. Và trên thực tế, chuyến công du Châu Á của tướng Joseph Dunford là nhằm củng cố rằng không có mối đe dọa nào về việc chiến tranh sắp xảy ra.

Tuy nhiên, ông Donald Trump tiếp tục chia sẻ trên Twitter những cảnh báo, rằng quân đội Mỹ đã sẵn sàng chiến đấu. Quân đội Mỹ đã cử đến bán đảo Triều Tiên 2 máy bay ném bom chiến lược B-1B trong những ngày gần đây. Trước đó, sau 2 lần thử tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) của Triều Tiên, quân đội Mỹ và Hàn Quốc cũng phô trương sức mạnh của hệ thống tên lửa chiến thuật (ATACMS) và tên lửa Hyunmoo Missile II trong 2 lần tập trận chung...

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn