MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Nhân viên y tế đo nhiệt độ cho một phụ nữ trong khu ổ chuột Dharavi ở Mumbai. Ảnh: AFP.

Khu ổ chuột ở Ấn Độ đạt miễn dịch cộng đồng COVID cao nhất thế giới

Hải Anh LDO | 30/07/2020 20:33

Miễn dịch cộng đồng COVID-19 cao không ngờ ở những khu vực nghèo nhất Mumbai, Ấn Độ. 

Tại những khu ổ chuột lớn nhất Ấn Độ, cứ 10 người thì có 6 người có kháng thể chống COVID-19, cho thấy họ đã hồi phục sau khi lây nhiễm và đây có thể là một trong những nơi có miễn dịch cộng đồng cao nhất được biết tới trên thế giới, theo Bloomberg. 

Miễn dịch cộng đồng COVID-19 cao ở các khu ổ chuột nghèo nhất của Mumbai, Ấn Độ, được phát hiện sau một cuộc khảo sát huyết thanh 6.936 người khắp 3 khu vực ngoại ô của trung tâm tài chính của Ấn Độ.

Điều này có thể giải thích vì sao lây nhiễm COVID-19 giảm mạnh trong cộng đồng dân cư đông đúc này bất chấp số ca COVID-19 mới tăng đột biến ở quốc gia Nam Á đang chịu ảnh hưởng nặng nề của đại dịch. 

"Các khu ổ chuột của Mumbai có thể đã đạt được miễn dịch cộng đồng. Nếu người dân Mumbai muốn có một nơi an toàn để tránh lây nhiễm, có lẽ họ nên đến đó" -  Jayaprakash Muliyil - Chủ tịch Ủy ban Cố vấn khoa học thuộc Viện nghiên cứu dịch tễ học quốc gia Ấn Độ. 

Khu ổ chuột Dharavi ở Mumbai, Ấn Độ. Ảnh: AFP.

Theo nghiên cứu của giới chức thành phố và Viện Tata về nghiên cứu cơ bản, những nơi nghèo nhất của Mumbai có thể đã vô tình theo đuổi chiến lược miễn dịch cộng đồng vốn gây tranh cãi.

Khoảng 57% người được khảo sát tại khu ổ chuột Dahisar, Chembur và Matunga của Mumbai có kháng thể COVID-19 trong máu. Trong khi nghiên cứu hồi tháng 4 ở thành phố New York, Mỹ, cho thấy có 21,2% có kháng thể và nghiên cứu hồi tháng 5 ở Stockholm, Thụy Điển chỉ ra, 14% cư dân ở đây có kháng thể. 

Giãn cách xã hội ngăn ngừa COVID-19 ở các khu ổ chuột của Mumbai gần như là ít có khả năng thực hiện do vậy các khu ổ chuột vốn rất phù hợp cho việc virus SARS-CoV-2 lây lan.

Dharavi - khu ổ chuột lớn nhất của Mumbai - có lượng dân cư lớn như San Francisco tập trung trong một khu vực có diện tích bằng công viên Trung tâm của New York, Mỹ. Đây là nơi có trung bình khoảng 80 người dùng chung một nhà vệ sinh công cộng và các gia đình 8 người thường tập trung trong một phòng rộng khoảng 9m2. 

Tuy nhiên, các khu ổ chuột đã ghi nhận số ca lây nhiễm COVID-19 giảm mạnh trong những tuần gần đây sau đợt bùng phát đầu tiên hồi tháng 4 cho dù tổng số ca lây nhiễm của Ấn Độ nói chung tăng với tốc độ nhanh nhất trên toàn cầu. 

Kết quả này được xem là nhờ các biện pháp ngăn chặn chuyên sâu đã được giới chức Ấn Độ triển khai tại các khu ổ chuột, với việc sàng lọc y tế tới từng nhà và nhanh chóng dựng lên các cơ sở cách ly. 

Tuy vậy, kết quả từ nghiên cứu huyết thanh đặt ra một khả năng khác: Cuộc khủng hoảng COVID-19 ở các khu ổ chuột có thể đã qua bởi virus đã lây lan hiệu quả chứ không phải bị ngăn chặn hiệu quả. 

Mumbai - trung tâm tài chính của Ấn Độ có dân số hơn 12 triệu người - đã ghi nhận hơn 110.000 ca COVID-19, trong đó có ít nhất 6.180 người chết, CNN dẫn số liệu chính thức cho biết. Thành phố này thuộc bang Maharashtra - bang bị ảnh hưởng nặng nề nhất của đại dịch toàn cầu ở Ấn Độ với 377.000 ca nhiễm bệnh và ít nhất 14.000 trường hợp tử vong.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn