MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Lạm phát toàn cầu vẫn ở mức cao vọt khi giá năng lượng và lương thực tăng vọt trong năm 2022. Ảnh: AFP

Khủng hoảng chi phí sinh hoạt là rủi ro toàn cầu lớn nhất

Thanh Hà LDO | 12/01/2023 11:00
Cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt sẽ là rủi ro toàn cầu lớn nhất trong 2 năm tới, theo cuộc khảo sát của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF). 

Khảo sát được WEF công bố chỉ vài ngày trước cuộc họp thường niên Davos, Thụy Sĩ vào tuần tới. Lạm phát toàn cầu vẫn ở mức cao vọt khi giá năng lượng và lương thực tăng vọt trong năm 2022 bởi chiến sự Nga - Ukraina. Nga là nhà sản xuất dầu mỏ và khí đốt lớn trong khi Ukraina là cường quốc nông nghiệp. 

Những hạn chế về nguồn cung do đại dịch COVID-19 gây ra cũng góp phần khiến giá tiêu dùng tăng lên mức cao chưa từng có trong nhiều thập kỷ. 

“Xung đột và căng thẳng địa chính trị và kinh tế đã gây ra loạt rủi ro toàn cầu liên quan chặt chẽ với nhau. Chúng bao gồm khủng hoảng nguồn cung cấp năng lượng và thực phẩm, có khả năng kéo dài trong 2 năm tới, và việc chi phí sinh hoạt tăng mạnh và mức chi trả nợ" - nghiên cứu nêu rõ. 

Nghiên cứu chia sẻ thêm rằng “những cuộc khủng hoảng như vậy có nguy cơ làm suy yếu nỗ lực giải quyết các rủi ro dài hạn, đặc biệt là những rủi ro liên quan đến biến đổi khí hậu, đa dạng sinh học và đầu tư vào nguồn nhân lực”.

Lạm phát toàn cầu ở mức cao trong khi nguồn cung hạn chế cũng góp phần khiến giá tiêu dùng tăng cao trong nhiều thập kỷ. Ảnh: AFP

Cuộc khảo sát do các chuyên gia tư vấn Marsh McLennan và tập đoàn bảo hiểm Zurich thực hiện đã tập hợp quan điểm của hơn 1.200 chuyên gia về rủi ro toàn cầu, các nhà hoạch định chính sách và các nhà lãnh đạo ngành.

Báo cáo mô tả cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt là “rủi ro ngắn hạn lớn nhất” trước năm 2025, sau đó là thiên tai, các hiện tượng thời tiết cực đoan và “đối đầu địa kinh tế”.

Saadia Zahidi - giám đốc điều hành tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới cho biết: “Bối cảnh rủi ro ngắn hạn bị chi phối bởi năng lượng, lương thực, nợ và thảm họa. Những người dễ bị tổn thương nhất đang hứng chịu và khi đối mặt với nhiều cuộc khủng hoảng, những người được coi là dễ bị tổn thương đang tăng nhanh ở các nước giàu và nước nghèo”.

Nghiên cứu của WEF kêu gọi “các nhà lãnh đạo hành động chung và quyết đoán, cân bằng các quan điểm ngắn hạn và dài hạn”.

Nghiên cứu cũng kết luận về nhu cầu hợp tác để tăng cường “ổn định tài chính, quản trị công nghệ, phát triển kinh tế và đầu tư vào nghiên cứu, khoa học, giáo dục và y tế”.

Bà Carolina Klint - lãnh đạo quản trị rủi ro tại Marsh - cho biết, năm 2023 sẽ ghi dấu với rủi ro gia tăng liên quan đến thực phẩm, năng lượng, nguyên liệu thô và an ninh mạng. Những điều này sẽ làm gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu và tác động đến các quyết định đầu tư.

“Vào thời điểm các quốc gia và tổ chức nên đẩy mạnh nỗ lực phục hồi thì những cơn gió ngược về kinh tế sẽ hạn chế khả năng triển khai những nỗ lực đó" - bà nói. 

Nhiều nhà phân tích cũng cảnh báo rằng nền kinh tế toàn cầu sẽ suy thoái vào năm 2023 do lạm phát vẫn tăng cao.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn