MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Các ngư dân đã phát hiện 10 con cá voi chết trên bờ biển thuộc tỉnh East Nusa Tenggara, Indonesia. Ảnh: AFP

Kì lạ đàn cá voi 10 con chết trên bờ biển Indonesia, chỉ 1 con sống sót

Phương Linh LDO | 31/07/2020 15:40
10 con cá voi được phát hiện đã chết trên một bãi biển ở Indonesia hôm 30.7. Người dân địa phương đã cứu được con thứ 11 vẫn còn sống và bị mắc cạn.

Hãng AFP dẫn nguồn tin từ ông Ikram Sangadji, quan chức đứng đầu cơ quan bảo tồn nước địa phương, cho biết, 10 con cá voi có kích thước chiều dài từ 2m đến 6m, được phát hiện đã chết trên một bãi biển ở tỉnh East Nusa Tenggara, Indonesia.

Hình ảnh ghi lại cho thấy một nhóm những người đàn ông đang cố gắng đẩy thành viên thứ 11 còn sống sót trong đàn, đang mắc cạn trên bãi cát, quay trở lại đại dương.

Những người dân địa phương đang giúp con cá voi mắc cạn còn sống sót quay trở lại đại dương. Ảnh: AFP

Cuối cùng họ đã đưa con vật - với đầy các vết cắt sâu trên cơ thể - xuống nước, và nó tự bơi được ra xa trong tiếng reo hò, cổ vũ của những người chứng kiến.

Cơ quan chức năng đã đưa ra kết luận, đàn cá bị chết và mắc kẹt có khả năng là loài cá voi đầu tròn vây ngắn, ông Sangadji cho biết.

Cá voi đầu tròn vây ngắn có tính xã hội cao và thường tham gia vào các cuộc tấn công hàng loạt, mặc dù các nhà khoa học vẫn chưa lí giải được hiện tượng này.

Các cư dân địa phương đã giúp đào mộ chôn cất xác của mười con cá voi đã chết, trên mình chúng mang đầy những vết cắt do cọ xát với các tảng đá sắc nhọn. Những dòng chảy cắt ngang bên ngoài bãi biển khu vực này có khả năng là nguyên nhân gây nguy hiểm cho đàn cá voi, khiến chúng mắc kẹt trong các rặng đá và san hô gần bờ.

Tuần trước, một con cá voi xanh khổng lồ dài 23m dạt vào một bãi biển gần thành phố Kupang, thủ phủ tỉnh Đông Nusa Tenggara, Indonesia.

Tháng 10 năm 2019, bảy con cá voi đầu tròn cũng được phát hiện đã chết gần thành phố Kupang.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn