MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Những bức ảnh chụp ca phẫu thuật ngày 31.1 vừa được công bố hôm 19.2. Ảnh: AFP.

Kinh ngạc bệnh nhân chơi vĩ cầm lúc bác sĩ phẫu thuật cắt bỏ u não

Thanh Hà LDO | 20/02/2020 08:23
Việc bệnh nhân chơi violin (vĩ cầm) trong quá trình phẫu thuật não giúp các bác sĩ loại bỏ được các khối u mà tránh làm tổn thương não của bệnh nhân. 

Các bác sĩ phẫu thuật ở Anh đã đưa ra cách tiếp cận mới lạ để đảm bảo rằng các khu vực trong não của bệnh nhân Dagmar Turner chịu trách nhiệm cho các cử động tay phức tạp không bị ảnh hưởng trong quá trình phẫu thuật, theo AFP.

Bệnh nhân là Turner, nghệ sĩ 53 tuổi ở dàn nhạc giao hưởng Isle of Wight, phía nam Anh. Bà được chẩn đoán có khối u phát triển chậm từ năm 2013 sau khi bị co giật trong một buổi hòa nhạc. 

Cuối cùng, sau nhiều năm, nữ nghệ sĩ đã phẫu thuật. 

Giáo sư Keyoumars Ashkan, chuyên gia tư vấn giải phẫu thần kinh tại  bệnh viện King's College ở phía nam London đã lên kế hoạch để bảo vệ các tế bào quan trọng nằm ở thùy trán phải của não bộ bệnh nhân. Thùy trán là phần phía trước não liên quan đến chức năng hành động, nhận thức cao cấp và cảm xúc của ngôn ngữ. Khu vực thùy trán phải của bệnh nhân là phần não bộ điều khiển các hoạt động ở tay trái cần thiết trong điều khiển độ cao thấp và âm sắc của violin. 

Nhóm chuyên gia y tế đánh thức Turner trong quá trình phẫu thuật để bệnh nhân chơi nhạc cụ. Các bác sĩ theo dõi quá trình bệnh nhân chơi nhạc cụ để đảm bảo sự phối hợp của bệnh nhân không bị tác động. 

Đoạn video về ca phẫu thuật cho thấy Turner chơi đàn violin khi các bác sĩ quan sát chuyển động của bệnh nhân qua màn hình. 

Theo Reuters, trong khi các bác sĩ phẫu thuật cắt bỏ khối u, Turner đã chơi nhạc của Gustav Mahler, bản jazz cổ điển "Summertime" của George Gershwin và các tác phẩm của nhạc sĩ và ca sĩ Tây Ban Nha Julio Iglesias.

"Chúng tôi thực hiện khoảng 400 lần cắt bỏ (loại bỏ khối u) mỗi năm, thường liên quan đến việc đánh thức bệnh nhân để kiểm tra bằng ngôn ngữ nhưng đây là lần đầu tiên tôi có một bệnh nhân chơi nhạc cụ"- giáo sư Ashkan nêu trong thông cáo của bệnh viện hôm 19.2. 

"Chúng tôi nỗ lực loại bỏ hơn 90% khối u, bao gồm tất cả các khu vực nghi ngờ hoạt động mạnh đồng thời vẫn đảm bảo giữ được toàn bộ chức năng tay trái của bệnh nhân" - ông nói thêm. 

Theo giáo sư, bệnh nhân Turner cho biết trước ca phẫu thuật rằng, việc nghĩ tới mất khả năng chơi đàn khiến bà rất đau lòng. 

Bệnh nhân Turner có con trai 13 tuổi. Bà chơi violin từ năm 10 tuổi. Ca phẫu thuật cho bệnh nhân Turner diễn ra tháng trước. Bà xuất viện 3 ngày sau ca phẫu thuật. "Cảm ơn các y bác sĩ, tôi hy vọng sẽ sớm trở lại với dàn nhạc của mình" - bà nói. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn