MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Kinh ngạc với cổ vật vàng ở di tích khảo cổ Trung Quốc

Khánh Minh LDO | 28/04/2021 15:42
Đồ trang trí bằng vàng khai quật ở di tích khảo cổ Trung Quốc Tam Tinh Đôi một lần nữa khiến các chuyên gia kinh ngạc.

Theo CGTN, việc khai quật khảo cổ ở di tích huyền thoại Tam Tinh Đôi (Sanxingdui), tỉnh Tứ Xuyên, phía tây nam Trung Quốc đang được tiến hành và các nhà khảo cổ đã tìm thấy nhiều đồ trang trí bằng vàng ở hố tế thần số 5.

Nhiều lá vàng nằm rải rác dưới đáy hố, hầu hết nhỏ và mỏng. Kỹ năng chạm khắc tinh xảo trên những lá vàng mỏng của nền văn minh Thục quốc cổ đại một lần nữa khiến các chuyên gia kinh ngạc.

Lá vàng hình chim: Hố tế thần số 5

Ngoài chiếc mặt nạ vàng mê hoặc, chiếc lá vàng hình con chim được khai quật từ trong hố cũng đã được phục chế.

Lá vàng hình chim có hình đầu người và thân chim, có cánh tròn và đuôi giống phượng hoàng.

Ma Yanru - cựu nhà nghiên cứu tại Bảo tàng Quốc gia Trung Quốc - cho biết: "Những món đồ bằng vàng mỏng như vậy thường không được sử dụng một mình mà có thể được sử dụng như một vật trang trí hoặc dát dọc theo cạnh".

Đối với người Thục cổ đại, tục thờ chim là một phần trong tín ngưỡng tôn giáo của họ, họ kết hợp việc thờ chim với thờ tự nhiên, tạo thành một hệ thống tín ngưỡng nguyên thủy có hệ thống.

Cây gậy vàng: Hố tế thần số 1

Cây gậy vàng ở hố tế thần số 1 là miếng vàng lớn nhất ở Trung Quốc đã được khai quật khảo cổ trong cùng thời kỳ. Vàng được dát mỏng rồi phủ quanh một thanh gỗ. Khi khai quật, phần lõi gỗ đã cháy thành than, chỉ còn lại lá vàng. Ở một đầu gậy có một hoa văn dài 46 cm gồm chân dung người, chim, cá và hoa văn hình mũi tên.

Lá vàng hình bốn góc nhọn: Hố tế thần số 2

Lá vàng hình bốn góc nhọn từ hố tế lễ số 2 được đục bằng lá vàng hình chữ nhật thành hình bốn góc sắc nét. Đầu kia bằng phẳng, hơi giống như bốn ngọn núi hẹp nhấp nhô, có thể được dán lên các đồ vật khác.

Lá vàng hình cá: Hố tế thần số 2

Tổng cộng có 19 lá vàng hình con cá lớn nhỏ được khai quật từ hố tế lễ số 2. Những chiếc lớn dài khoảng 20 cm và rộng 2 cm, được chạm khắc với các đường gân lá và hoa văn giống như gai.

Những chiếc nhỏ có hình dạng tương tự như những chiếc lớn, dài từ 4 đến 7 cm và không có hoa văn trên bề mặt.

Những chiếc lá vàng hình con cá có các lỗ tròn ở đầu trên, điều này cho thấy chúng là đồ trang trí treo trên các đồ vật khác.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn