MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Lấy mẫu xét nghiệm COVID-19. Ảnh: AFP

Kinh nghiệm của các nước về tự điều trị COVID-19 tại nhà

Ngọc Vân LDO | 14/07/2021 10:18
Chính phủ Anh đang tăng cường nỗ lực sản xuất thuốc để các bệnh nhân mắc COVID-19 nhẹ có thể được điều trị tại nhà trong mùa thu năm nay.

Hồi tháng 4, Thủ tướng Anh Boris Johnson cho biết sẽ thành lập một lực lượng đặc trách mới nhằm tăng cường tìm kiếm các phương pháp để các bệnh nhân COVID-19 có thể điều trị tại nhà và tăng tốc thời gian phục hồi.

BBC cho hay, Chính phủ Anh hy vọng ít nhất hai phương pháp điều trị hiệu quả bằng thuốc, ở dạng viên nén hoặc viên nang, sẽ được cung cấp cho những người đã có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 hoặc đã tiếp xúc với người mắc COVID-19 vào mùa thu năm nay.

Nhóm đặc trách sẽ tìm kiếm các phương pháp điều trị kháng virus “hứa hẹn nhất” tại nhà thông qua các thử nghiệm lâm sàng để đảm bảo chúng có thể được “triển khai nhanh chóng” cho bệnh nhân sớm nhất mùa thu - Chính phủ Anh cho biết.

Lực lượng đặc trách cũng sẽ xem xét các cơ hội sản xuất các phương pháp điều trị kháng virus trong nước.

Bộ trưởng Y tế Matt Hancock cho biết Vương quốc Anh đang dẫn đầu thế giới trong việc tìm kiếm và đưa ra các phương pháp điều trị hiệu quả COVID-19.

Ông trích dẫn phương pháp điều trị steroid liều thấp như Dexamethasone, đã được chứng minh là làm giảm nguy cơ tử vong đáng kể ở bệnh nhân COVID-19 khi thở máy tới 35%, và thuốc viêm khớp tocilizumab, do Roche ROG sản xuất, đã được chứng minh giảm thời gian nằm viện chăm sóc đặc biệt.

Trong khi đó, tại Ấn Độ, NDTV dẫn lời giới chức y tế nước này cho biết, những bệnh nhân COVID-19 không có triệu chứng hoặc những người mắc bệnh rất nhẹ đều có thể điều trị dễ dàng tại nhà.

Các bác sĩ nói rằng những người có các triệu chứng như sốt, ho, đau họng, đau cơ, buồn nôn, tiêu chảy, mất vị giác và khứu giác thuộc nhóm này. Những người không có triệu chứng khó thở cũng thuộc loại này.

Nhóm khác khác cũng có thể tự cách ly và điều trị tại nhà bao gồm những bệnh nhân bị bệnh vừa phải, chẳng hạn có bằng chứng về viêm đường hô hấp dưới trong quá trình chụp CT và độ bão hòa ôxy hơn 94%.

Trả lời một trong những câu hỏi phổ biến liên quan đến điều trị COVID-19 là khi nào cần đi chụp CT, Tiến sĩ Rajeev Jayadevan, Phó Chủ tịch Lực lượng Đặc trách COVID-19 cho biết: "Chụp CT về cơ bản là một xét nghiệm để xem xét phổi, nhìn thấy những thứ mà chụp ngoại vi phổi không thể. Vì vậy, nếu bệnh nhân có các triệu chứng về bệnh phổi, bác sĩ sẽ yêu cầu thực hiện xét nghiệm này. Tuy nhiên, có một điều chúng ta cần biết là trong số tất cả bệnh nhân đang chiến đấu với COVID-19, số người cần đi làm xét nghiệm này là rất ít. Vì vậy, chỉ thực sự cần chụp CT khi có chỉ định của bác sĩ".

Các bác sĩ cho biết, khi bệnh nhân bắt đầu khó thở, nếu kết quả chụp CT cho thấy phổi của họ ngày càng nhiều vết đốm thì đó là lúc họ cần nhập viện, nếu không, họ có thể tự điều trị COVID-19 tại nhà.

Nếu điều trị COVID-19 tại nhà, cần có hai dụng cụ là máy đo nồng độ ôxy và nhiệt kế. Theo các bác sĩ Ấn Độ, cả hai cần được bệnh nhân sử dụng hai lần một ngày và hồ sơ cần được theo dõi.

Báo Lao Động, Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng và Công đoàn ngành Y tế chính thức phát động Chương trình "VÌ NHỮNG CHIẾN BINH ÁO TRẮNG". Chương trình mong muốn góp một phần nhỏ bé hỗ trợ, tạo thêm sức mạnh cho những người ngày đêm cống hiến, hy sinh, lăn xả quên mình vì nhân dân, vì đất nước.

Chương trình kêu gọi sự ủng hộ của tất cả cá nhân, tổ chức, cơ quan, đơn vị. Sự đóng góp của quý vị sẽ được chúng tôi chuyển đến hỗ trợ những y, bác sĩ, cán bộ y tế để góp phần chia sẻ khó khăn, đoàn kết chống dịch.

Mọi sự hỗ ủng hộ gửi về Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động bằng một trong các hình thức sau đây:

  1. Liên hệ trực tiếp Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động:

    Số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232756 - 024.39232748
    Hoặc các Văn phòng đại diện Báo Lao Động trên toàn quốc.

  2. Chuyển tiền qua tài khoản:
    Tên tài khoản: Quỹ xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng

    • STK 113000000758 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 0021000303088 tại Vietcombank, chi nhánh Hà Nội.
    • STK 12410001122556 tại BIDV, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 1005755579 tại SHB, chi nhánh Hà Nội.
    • Số tài khoản USD 115000196228 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Nội dung chuyển khoản: Hỗ trợ chiến binh áo trắng

  3. Hỗ trợ qua Ví Momo:

    Mở Ví Momo, chọn chương trình “Mỗi ngày một nghìn”. Thực hiện theo hướng dẫn. Nội dung lời nhắn: Hỗ trợ chiến binh áo trắng.

  4. Hoặc hỗ trợ trực tuyến: bằng cách bấm vào nút ỦNG HỘ NGAY bên dưới.

.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn