MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Kinh tế suy giảm, Trung Quốc tăng ngân sách quốc phòng 20 năm liên tiếp

Song Minh LDO | 22/05/2020 11:58
Trung Quốc tuyên bố tăng 6,6% ngân sách quốc phòng mặc dù không đặt mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2020.

Theo SCMP, trong phiên họp Quốc hội đang diễn ra tại Bắc Kinh ngày 22.5, Trung Quốc thông báo tăng ngân sách quân sự lên 1,27 nghìn tỉ nhân dân tệ (178 tỉ USD) cho năm 2020, tăng 6,6% so với năm ngoái, mặc dù kinh tế suy giảm trong quý đầu tiên của năm.

Năm ngoái, chi tiêu quốc phòng của Trung Quốc được công bố tại kỳ họp Quốc hội là 1,18 nghìn tỉ nhân dân tệ (176 tỉ USD), tăng 7,5% so với năm trước.

Như vậy Trung Quốc đã tăng liên tục chi tiêu quốc phòng trong 20 năm qua. Con số này tăng gấp 12 lần so với 107 tỉ nhân dân tệ (15 tỉ USD) năm 1999.

Tuy nhiên, tốc độ tăng trong năm nay là thấp nhất trong 20 năm. Con số này được đưa ra trong bối cảnh Trung Quốc giảm 6,8% GDP trong quý 1 năm 2020 so với cùng kỳ năm trước, là lần sụt giảm đầu tiên kể từ năm 1992. Năm 1992 là thời điểm Trung Quốc bắt đầu công bố số liệu GDP hàng quý. 

Bắc Kinh cho biết luôn giữ chi tiêu quân sự dưới 2% GDP hàng năm.

Viện Nghiên cứu hòa bình quốc tế Stockholm (SIPRI) ước tính chi tiêu quốc phòng thực tế của Trung Quốc năm 2019 là 261 tỉ USD, thay vì con số Bắc Kinh công bố là 1,19 nghìn tỉ nhân dân tệ (178 tỉ USD). Chi tiêu quốc phòng của Trung Quốc cao thứ 2 thế giới, chỉ sau Mỹ là 732 tỉ USD.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn