MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Kính thiên văn Hubble đã trở lại hoạt động. Ảnh: NASA

Kính thiên văn Hubble hồi sinh sau hơn 1 tháng "hôn mê"

Thanh Hà LDO | 08/12/2021 09:40
Kính thiên văn Hubble của NASA đã rơi vào trạng thái "hôn mê" kể từ khi gặp sự cố hệ thống vào cuối tháng 10. 

NASA thông báo ngày 7.12 rằng, sau nhiều lần lỗi đồng bộ hóa thiết bị khiến cơ quan này buộc phải đưa Hubble vào chế độ an toàn, kính thiên văn đã hoạt động bình thường, với tất cả 4 thiết bị đang hoạt động thu thập dữ liệu.

NASA cho hay, ngày 6.12, nhóm Hubble đã khôi phục máy quang phổ hình ảnh của kính viễn vọng, để thiết bị cuối cùng trong số các thiết bị của kính thiên văn này được hoạt động trở lại sau những sự cố gần đây. 

"Nhóm sẽ tiếp tục phát triển và thử nghiệm những thay đổi với phần mềm thiết bị cho phép họ tiến hành các hoạt động khoa học ngay cả khi đối mặt với một số thông báo đồng bộ hóa bị mất trong tương lai" - NASA nêu trong thông báo về sự trở lại của Hubble.

Trước đó, ngày 23.10, NASA lần đầu phát hiện các thiết bị của Hubble không nhận được thông báo đồng bộ từ bộ phận điều khiển của kính thiên văn. Những vấn đề liên lạc tiếp tục gặp phải trong vài ngày khiến NASA phải chuyển kính thiên văn này sang chế độ an toàn. 

Lần ngừng hoạt động này của Hubble là lần thứ 2 trong năm 2021. Trước đó, đợt "hôn mê" kéo dài hàng tháng khác của Hubble diễn ra vào tháng 7 liên quan tới một sự cố khác. 

Kính thiên văn Hubble đã 31 tuổi và hoàn toàn có khả năng sắp hết thời gian sử dụng hữu ích trong vũ trụ. Dù vậy, hiện tại, NASA hy vọng Hubble sẽ hoạt động song song với kính thiên văn James Webb trong thập kỷ này. Sau nhiều lần trì hoãn, kính thiên văn James Webb dự kiến ​​phóng vào ngày 22.12.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn