MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Kính thiên văn Hubble. Ảnh: NASA

Kính thiên văn NASA Hubble gặp sự cố "tuổi già", tạm dừng hoạt động

Khánh Minh LDO | 17/06/2021 10:12
NASA đang nỗ lực khắc phục sự cố máy tính trên kính thiên văn Hubble sau khi tạm dừng hoạt động.

Kính viễn vọng không gian Hubble gặp sự cố bộ nhớ trên bo mạch máy tính, khiến nó ngừng hoạt động trong vài ngày qua, NASA cho biết và nói đang nỗ lực khôi phục thiết bị.

Kính viễn vọng quang học quay quanh Trái đất từ ​​năm 1990 đã gặp sự cố vào khoảng 4 giờ chiều ngày 13.6 theo giờ ET - Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ tiết lộ trong một tuyên bố hôm 16.6.

NASA thông tin: “Sau khi phân tích dữ liệu, nhóm vận hành Hubble đang điều tra xem liệu có phải một module bộ nhớ đang xuống cấp là nguyên nhân dẫn đến việc dừng máy tính hay không”.

Trong tuyên bố, cơ quan cho hay đang làm việc để khôi phục máy tính và kính thiên văn bằng cách chuyển sang một trong các module dự phòng. Máy tính có nhiệm vụ điều khiển và điều phối các công cụ khoa học của Hubble.

Sau sự cố máy tính vào cuối tuần, các thiết bị này tự động được đặt ở “chế độ an toàn”, theo NASA.

Kính Hubble chụp tinh vân Veil nằm cách Trái đất 2.100 năm ánh sáng. Ảnh: NASA/ESA

Kính viễn vọng không gian Hubble đã dành hơn ba thập kỷ để khám phá không gian, mang lại cho chúng ta những hình ảnh và dữ liệu huy hoàng từ vũ trụ của chúng ta.

Tuy nhiên, Hubble đang cho thấy tuổi già của nó. Kính thiên văn đã gặp hàng loạt trục trặc kỹ thuật trong những năm gần đây. Một lỗi phần mềm khiến Hubble bị đưa vào chế độ an toàn trong vài ngày trong tháng Ba.

Hubble không phải là kính viễn vọng không gian đầu tiên trên thế giới nhưng nó là kính viễn vọng lớn và mạnh nhất từng được phóng cho tới hiện tại. Nó được đưa lên và hoạt động trên quỹ đạo của Trái đất tại độ cao khoảng 610km, cao hơn khoảng 220km so với độ cao quỹ đạo của Trạm Vũ trụ Quốc tế ISS.

Với tốc độ di chuyển khoảng 7500m/s, Hubble có thể quay 1 vòng quanh Trái đất trong thời gian 97 phút và 15 lần mỗi ngày. Kính Hubble mang tên của nhà thiên văn học Mỹ Edwin Powell Hubble (1889-1953). Đây là kính thiên văn phản xạ được trang bị hệ thống máy tính và một gương thu ánh sáng có đường kính 240cm.

Hubble được trang bị đầy đủ các công cụ hoạt động bằng năng lượng Mặt trời, nhằm chụp lại tất cả những hình ảnh của vũ trụ với ánh sáng khả kiến, cực tím và ánh sáng bước sóng cận hồng ngoại. Tất nhiên, tất cả thiết bị trên Hubble đều được thiết kế để hoạt động ngoài khí quyển của Trái đất và nếu đặt Hubble dưới mặt đất, rất nhiều thiết bị sẽ không còn tác dụng nữa.

Hubble đã hoạt động bền bỉ trong khi các nhà khoa học chờ đợi việc phóng Kính viễn vọng Không gian James Webb thế hệ tiếp theo, hy vọng vào cuối năm nay. James Webb sẽ tiếp tục mở rộng di sản của Hubble.

Hubble có thể sẽ kiên trì vượt qua sự cố mới nhất này và tiếp tục các hoạt động khoa học có giá trị của nó.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn