MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Các nhà khảo cổ đã khai quật được một ngôi mộ có hài cốt của một đứa trẻ bị xích ở chân tại nghĩa địa cho người bị ruồng bỏ ở Ba Lan. Ảnh: Dariusz Poliński

Kỳ lạ "đứa trẻ ma cà rồng" trong nghĩa địa cho người bị ruồng bỏ ở Ba Lan

Anh Vũ LDO | 13/08/2023 19:24

Các nhà khảo cổ học đã khai quật được được một ngôi mộ mà họ tin là của ma cà rồng ở Ba Lan. Đáng chú ý hơn, trong đó lại là bộ xương của một đứa trẻ nằm úp, bị xích ở chân khi chôn.

Các nhà khảo cổ học đã phát hiện một ngôi mộ từ thế kỷ 17, chứa hài cốt của một đứa trẻ được chôn với tư thế úp mặt và chân bị xích bởi xích sắt. Họ cho rằng khi còn sống, đứa trẻ đã bị người dân coi là ma cà rồng và chôn với tư thế đặc biệt cùng với một chiếc xích để ngăn nó “đội mồ sống dậy” và trả thù dân làng, như các truyền thuyết về ma cà rồng, theo Science Alert.

Bộ xương của đứa trẻ được các nhà nhân chủng học xác định là từ 5 đến 7 tuổi, được phát hiện tại một nghĩa trang tập thể không được đánh dấu ở làng Pień, Ba Lan.

Đây cũng là nơi các nhà khảo cổ phát hiện ra một phụ nữ được cho là ma cà rồng vào năm ngoái, được chôn cất với một ổ khóa gắn vào ngón chân cái và một chiếc liềm vắt ngang cổ. Chiếc liềm này được đặt trong quan tài để có thể chặt đầu và ngăn cô sống lại từ cõi chết.

Giáo sư khảo cổ học Dariusz Poliński từ Đại học Nicolaus Copernicus, người đứng đầu cả hai cuộc khai quật, nói rằng hai ngôi mộ được tìm thấy cách nhau chỉ hai mét trong khu vực nghĩa trang đặc biệt mà nhóm nghiên cứu tin rằng đó là nơi chôn cất "những người bị ruồng bỏ" hoặc những người không được chào đón trong các nghĩa trang Cơ đốc giáo vì nhiều lý do.

Poliński cho biết ông và các nhà nghiên cứu của mình đã phát hiện ra khoảng 100 ngôi mộ trong nghĩa trang đặc biệt này, trong đó có nhiều ngôi mộ sử dụng các kỹ thuật chôn cất bất thường.

Chúng bao gồm các chiến thuật "chống ma cà rồng" được sử dụng để ngăn người chết đội mồ sống dậy, bao gồm cả khóa móc hình tam giác gắn vào chân người và bằng chứng về những xáo trộn hoặc bị đào bới sau khi chôn cất ban đầu.

Khoá sắt được sử dụng để ngăn “đứa trẻ ma cà rồng” đội mồ sống dậy. Ảnh: Dariusz Poliński

Theo ông Poliński, có một số lý do khiến một người có thể phải chôn cất trong một nghĩa trang như vậy. Có thể cá nhân đó đã thể hiện hành vi kỳ lạ khi còn sống khiến người khác sợ hãi họ hoặc họ mắc một căn bệnh khiến tình trạng thể chất trở nên bất thường, ảnh hưởng đến ngoại hình.

Người dân ở thế kỷ 17 cũng thường có xu hướng lo sợ về việc chôn cất những đứa trẻ chưa được rửa tội hoặc làm lễ rửa tội, cũng như những người chết đuối.

Matteo Borrini, giảng viên chính về nhân chủng học pháp y tại Đại học Liverpool John Moore cho biết, tập tục "chôn cất ma cà rồng" đã phổ biến khắp châu Âu bởi những người theo đạo Cơ đốc, bắt đầu từ thế kỉ 14.

Thời điểm đó, mọi người thường gắn sự bùng phát của ma cà rồng với những cái chết hàng loạt không thể giải thích. Theo ông Borrini người dân thời xưa thường có suy nghĩ phổ biến là những "ma cà rồng" này sẽ săn lùng và giết các thành viên trong gia đình họ trước, sau đó chuyển sang hàng xóm và những người khác trong làng, giống hiểu biết hiện đại của chúng ta về sự lây lan của bệnh truyền nhiễm.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn