MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
4 trẻ em sống sót trong rừng Amazon sau 40 ngày rơi máy bay đã được tìm thấy. Ảnh: Twitter Tổng thống Colombia

Kỹ năng sinh tồn giúp 4 trẻ em Colombia sống sót hơn 5 tuần ở rừng Amazon

Thanh Hà LDO | 10/06/2023 15:27
4 trẻ em Colombia - 13, 9, 4 tuổi và em bé hiện 12 tháng tuổi - được quân đội giải cứu trong rừng Amazon, gần biên giới giữa tỉnh Caqueta và Guaviare. 

Tổng thống Colombia, ông Gustavo Petro, thông báo, 4 trẻ em từ một cộng đồng thổ dân ở Colombia đã được tìm thấy còn sống ở miền nam nước này vào ngày 9.6, hơn 5 tuần sau khi chiếc máy bay chở các em bị rơi trong rừng rậm.

4 anh chị em - 13, 9, 4 tuổi và em bé 12 tháng tuổi - được quân đội giải cứu gần biên giới giữa tỉnh Caqueta và Guaviare của Colombia - gần nơi chiếc máy bay nhỏ bị rơi.

Chiếc máy bay - một chiếc Cessna 206 - chở 7 người trên hành trình giữa Araracuara thuộc tỉnh Amazonas và thành phố San Jose del Guaviare thành phố thuộc tỉnh Guaviare thì bị hỏng động cơ vào ngày 1.5.

Ba người lớn - bao gồm cả phi công cùng mẹ của những đứa trẻ là Magdalena Mucutuy - đã chết trong vụ tai nạn máy bay và thi thể của họ được tìm thấy tại hiện trường.

Bốn anh chị em 13, 9, 4 tuổi và em bé  11 tháng tuổi vào thời điểm xảy ra tai nạn, đã sống sót sau thảm kịch. 

4 trẻ em Colombia sống sót trong rừng Amazon được tìm thấy về đưa về Thủ đô Bogota để kiểm tra sức khoẻ. Ảnh: Quân đội Colombia 

Narcizo Mucutuy - ông của 3 bé gái và 1 bé trai, rất vui khi biết tin các em được giải cứu, theo Reuters. "Là ông của những đứa cháu đã mất tích trong rừng Yari, lúc này tôi rất hạnh phúc" - ông nói.

Những bức ảnh do quân đội Colombia chia sẻ cho thấy, một nhóm binh sĩ, tình nguyện viên với 4 trẻ em ở giữa rừng rậm.

"Niềm vui cho cả đất nước! 4 trẻ em bị lạc trong rừng Colombia đã sống sót" - Tổng thống Petro chia sẻ qua Twitter.

“Rừng đã cứu họ. Họ là những đứa con của rừng già và giờ đây họ cũng là những đứa con của Colombia" - ông Petro nói thêm. 

Ông Petro ban đầu thông tin 4 trẻ em được tìm thấy vào ngày 17.5 trên Twitter nhưng sau đó đã xóa bài đăng, nói rằng thông tin chưa được xác nhận.

"Chúng ở bên nhau và hãy còn yếu, hãy để các bác sĩ kiểm tra cho chúng. Họ đã tìm thấy những đứa trẻ, điều đó khiến tôi rất vui" - ông Petro nói với báo giới ngày 9.6.

Nhà lãnh đạo Colombia đồng thời cho biết thêm, những đứa trẻ đã tự vệ một mình trong rừng rậm.

Những đứa trẻ bị lạc 40 ngày trong rừng Amazon thuộc cộng đồng thổ dân Huitoto. Ảnh chụp màn hình 

Theo Sky News, những đứa trẻ sống sót sau hơn 5 tuần trong rừng Amazon đã được đưa đến Thủ đô Bogota để được các bác sĩ kiểm tra.

Đoạn phim cho thấy, một chiếc trực thăng sử dụng dây để kéo 4 đứa trẻ lên vì trực thăng không thể hạ cánh trong khu rừng nhiệt đới rậm rạp.

Quân đội Colombia cũng tweet những bức ảnh cho thấy, một nhóm binh lính và tình nguyện viên chụp ảnh cùng những đứa trẻ được quấn trong chăn giữ nhiệt. Trong bức ảnh khác, một người lính giữ chai nước cho em bé nhỏ nhất. 

Theo BBC, cuộc tìm kiếm quy mô lớn đã bắt đầu vào tháng 5. Lực lượng cứu hộ với chó tìm kiếm hỗ trợ trước đó đã tìm thấy trái cây mà 4 đứa trẻ ăn để sống sót.

Lực lượng cứu hộ cũng tìm được những vật dụng mà bọn trẻ bỏ lại, bao gồm bình uống nước của trẻ, chiếc kéo, dây buộc tóc và nơi trú ẩn tạm thời được làm bằng thực vật trong rừng. 

Những dấu chân nhỏ cũng được phát hiện, khiến các đội tìm kiếm tin rằng, những đứa trẻ vẫn còn sống trong rừng nhiệt đới. Khu rừng là sinh sống của báo đốm, rắn và những động vật săn mồi khác.

Những đứa trẻ mất tích trong rừng Amazon thuộc cộng đồng thổ dân Huitoto và các thành viên trong cộng đồng này hi vọng kiến thức về các loại trái cây và kỹ năng sinh tồn trong rừng sẽ giúp chúng có cơ hội sống sót cao hơn.

Máy bay và trực thăng của quân đội và không quân Colombia đã tham gia chiến dịch giải cứu. Người dân bản địa cũng tham gia cuộc tìm kiếm và trực thăng đã phát đi một thông điệp từ bà của 4 trẻ, được ghi âm bằng ngôn ngữ Huitoto kêu gọi 4 em bé đi lạc ngừng di chuyển để dễ xác định vị trí hơn.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn