MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
(Từ trái sang phải) Tổng thống Mỹ Joe Biden, Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio và Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol trước cuộc gặp 3 bên tại Hội nghị Thượng đỉnh các nhà lãnh đạo G7 ở Hiroshima, Nhật Bản tháng 5.2023. Ảnh: AFP

Kỷ nguyên mới của hợp tác Mỹ - Nhật - Hàn

Thanh Hà LDO | 19/08/2023 07:35

Tổng thống Mỹ Joe Biden đã mời Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio và Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol tới Trại David họp ngày 18.8 trong bối cảnh các mối đe dọa đang gia tăng trong khu vực.

Điều phối viên khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của Nhà Trắng Kurt Campbell cho biết, hội nghị thượng đỉnh của Mỹ với Nhật Bản và Hàn Quốc ngày 18.8 (giờ Mỹ) bao gồm loạt sáng kiến đầy tham vọng nhằm củng cố mối quan hệ giữa các đồng minh. Ông nhận định, mối quan hệ của Mỹ với Nhật Bản và Hàn Quốc sẽ là “mối quan hệ ba bên định hình cho thế kỷ XXI”.

Các quan chức cấp cao của chính quyền Mỹ tiết lộ, hội nghị thượng đỉnh này sẽ khởi động các sáng kiến chung về công nghệ và quốc phòng.

Theo Reuters, phát biểu tại sự kiện của Viện Brookings, ông Campbell chia sẻ: “Những gì bạn sẽ thấy vào thứ sáu là tập hợp các sáng kiến rất tham vọng nhằm tìm cách thắt chặt cam kết 3 bên, cả hiện tại và trong tương lai".

Hội nghị thượng đỉnh tại Trại David - nơi nghỉ dưỡng của Tổng thống Mỹ ở Maryland - là cuộc họp độc lập đầu tiên giữa Mỹ và hai đồng minh châu Á. Washington có các thỏa thuận phòng thủ tập thể riêng với Tokyo và Seoul nhưng mong muốn hai quốc gia đồng minh ở châu Á hợp tác chặt chẽ hơn.

Tuy nhiên, các quan chức Mỹ nhận định, cuộc họp thượng đỉnh ngày 18.8 sẽ không đạt được bất kỳ khuôn khổ an ninh 3 bên chính thức nào. Dù vậy, ông Campbell cho biết, các thỏa thuận đạt được tại hội nghị thượng đỉnh lần này sẽ là “một bước tiến đáng kể trong việc công nhận tình hình an ninh chung mà mỗi quốc gia đang phải đối mặt”.

3 bên sẽ tìm cách mở rộng hợp tác an ninh nhưng phải làm điều đó một cách thận trọng, cẩn thận và có trách nhiệm. Điều phối viên khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của Nhà Trắng cho hay, mục đích của hội nghị thượng đỉnh là nỗ lực đưa việc mở rộng hợp tác an ninh vào hoạt động chính trị của 3 nước "theo cách mà bất kỳ nhà lãnh đạo nào trong 3 quốc gia” sẽ khó có thể rút lui.

Cũng thông tin về hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Nhật Bản - Hàn Quốc, AFP dẫn lời các quan chức Mỹ cho biết, 3 nhà lãnh đạo sẽ nhất trí về một đường dây nóng 3 bên mới và tổ chức các cuộc tập trận quân sự thường xuyên, đồng thời nhất trí tiếp tục tổ chức các hội nghị thượng đỉnh 3 bên với hy vọng thể chế hóa tiến trình này. Ông Kurt Campbell tiết lộ với AFP, 3 nhà lãnh đạo cũng dự kiến thảo luận về vấn đề Đài Loan (Trung Quốc) và duy trì luật pháp quốc tế trên biển.

“Chúng ta có thể hình dung một tương lai với nhiều tham vọng hơn" - ông Campbell nói. Trước đó, hợp tác Mỹ - Nhật Bản - Hàn Quốc chủ yếu tập trung vào vấn đề Triều Tiên.

Triều Tiên đã chỉ trích sự hợp tác quân sự ngày càng sâu sắc của Mỹ - Nhật Bản - Hàn Quốc là một phần của khúc dạo đầu nguy hiểm cho việc thành lập "phiên bản châu Á của NATO".
Theo Yonhap, tình báo Hàn Quốc tin rằng, Bình Nhưỡng đang chuẩn bị phóng thử tên lửa đạn đạo liên lục địa trùng với thời điểm diễn ra hội nghị thượng đỉnh Trại David để bày tỏ sự phản đối cuộc gặp 3 bên này.

Dù vậy, các quan chức Mỹ cũng hy vọng hội nghị thượng đỉnh 3 bên tập trung vào những nội dung vượt ra ngoài vấn đề Triều Tiên và thậm chí ngoài châu Á, trong đó Nhật Bản và Hàn Quốc là những quốc gia nổi bật nhất ngoài phương Tây hỗ trợ Ukraina trong cuộc xung đột đang diễn ra.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết, đang nhìn thấy "kỷ nguyên mới trong hợp tác 3 bên". "Nhật Bản và Hàn Quốc là những đồng minh cốt lõi - không chỉ trong khu vực mà còn trên toàn thế giới" - ông nói.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn