MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Chiến binh Taliban. Ảnh: Global Look Press

Kỷ niệm vụ khủng bố 11.9, Mỹ bị dọa tấn công thánh chiến

Ngọc Vân LDO | 11/09/2019 13:13

Đúng ngày kỷ niệm 18 năm vụ khủng bố 11.9, tên lửa phát nổ ở Đại sứ quán Mỹ tại Afghanistan. Cùng ngày, Taliban dọa thánh chiến với Mỹ.

Khói bốc lên khắp trung tâm thủ đô Kabul ngay sau nửa đêm ngày 11.9, còi báo động hú vang, sau khi một tên lửa phát nổ tại Đại sứ quán Mỹ - theo AP.

Bên trong Đại sứ quán, các nhân viên nghe thấy thông báo trên loa rằng vụ nổ đã tắt. Một giờ sau đó, các quan chức cho biết tất cả đã được dọn dẹp và không có ai bị thương.

Đây là cuộc tấn công lớn đầu tiên ở thủ đô Afghanistan kể từ khi Tổng thống Donald Trump hủy cuộc đàm phán Mỹ-Taliban ở Trại David vào cuối tuần trước.

Khói bốc lên ở Đại sứ quán Mỹ tại Kabul, Afghanistan, ngày 11.9.2019. Ảnh: AP

Ngày kỷ niệm 11.9 là một ngày nhạy cảm ở thủ đô Kabul. Cuộc chiến tranh của Mỹ ở Afghanistan ngay sau vụ tấn công 11.9.2001 đã lật đổ Taliban, tổ chức chứa chấp thủ lĩnh al-Qaeda Osama bin Laden, kẻ chủ mưu vụ khủng bố.

Trong gần 18 năm sau đó, số lượng lính Mỹ ở Afghanistan đã tăng lên 100.000 và giảm đáng kể sau khi Osama bin Laden bị tiêu diệt ở nước láng giềng Pakistan vào năm 2011.

Sau khi Tổng thống Donald Trump hủy cuộc đàm phán, Taliban dọa thánh chiến với Mỹ, chiếm thêm một quận ở Afghanistan, tuyên bố Mỹ sẽ "hối hận" khi từ bỏ các cuộc hòa đàm quan trọng.

Phát ngôn viên của Taliban, Zabihullah Mujahid cảnh báo sẽ nối lại thánh chiến và chiến đấu để chấm dứt sự chiếm đóng của nước ngoài ở Afghanistan.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn