MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Máy bay chiến đấu F-16. Ảnh: Xinhua

Kỳ vọng thay đổi cuộc xung đột

Hạ Lang LDO | 26/08/2023 08:26

Mong muốn và đòi hỏi đã từ lâu nhưng bây giờ Ukraina mới nhận được từ Đan Mạch, Hà Lan và Na Uy lời hứa cung cấp máy bay chiến đấu loại F-16 của Mỹ. Sau khá nhiều ngày chần chừ, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã đồng ý cho Đan Mạch huấn luyện phi công Ukraina sử dụng loại máy bay này, đồng thời cho biết, Mỹ sẽ cho phép các thành viên NATO cung cấp máy bay F-16 cho Ukraina.

Với loại vũ khí mới trên của NATO, Ukraina kỳ vọng xoay chuyển tình thế trên chiến trường trong cuộc xung đột hiện tại với Nga. Ukraina và NATO tin rằng máy bay F-16 sẽ giúp Kiev phá vỡ ưu thế của Nga về chế ngự bầu trời.

F-16 được quân đội Mỹ sử dụng từ năm 1976. Khoảng 4.000 chiếc F16 đã được hãng General Dynamics (từ 1993 thuộc về Tập đoàn Lockheed Martin) của Mỹ xuất xưởng cho đến nay, với giá 63 triệu USD/ chiếc.

Theo NATO, F-16 chỉ thua kém loại máy bay Su-35 của Nga. Cả Mỹ, Đan Mạch, Hà Lan và Na Uy đều đưa ra điều kiện là Ukraina chỉ được sử dụng F-16 trong phạm vi lãnh thổ và không phận Ukraina, không được tấn công vào lãnh thổ Nga. Trong các cuộc xung đột, các quy tắc thường bị phá vỡ nên không ai dám chắc rồi đây các nước kia còn bám giữ vào điều kiện ấy hay không?

Đòi hỏi NATO viện trợ và cung cấp vũ khí hiện đại là sự lựa chọn duy nhất đối với Ukraina để không bị thua Nga. Đấy cũng là cách đắc dụng của Ukraina buộc NATO lún trực tiếp sâu hơn vào cuộc xung đột ở Ukraina, chìm nổi cùng thuyền với Ukraina. Cho nên F-16 sẽ không là yêu cầu đòi hỏi cuối cùng của Ukraina đối với NATO.

Cung cấp F-16 cho Ukraina, các nước NATO khích lệ Ukraina kiên định quyết tâm quyết chiến với Nga, động viên tinh thần Ukraina. Họ kỳ vọng F-16 sẽ làm thay đổi cuộc chơi ở Ukraina theo hướng có lợi cho Ukraina và cho họ. Họ ý thức được rằng sớm muộn thì rồi cũng phải cung cấp F-16 cho Ukraina sau khi pháo binh, đạn uranium nghèo, tên lửa, xe tăng và bom đạn chùm của NATO đã không làm thay đổi được cuộc chơi ở Ukraina như họ và Ukraina đã kỳ vọng.

Ukraina lại một lần nữa trở thành chiến địa thanh lý vũ khí cũ và thử nghiệm trên thực tế vũ khí mới.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn