MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Các bác sĩ thú y nội soi một con báo đốm tên Bianca để chuẩn bị cho thủ tục thụ tinh nhân tạo. Ảnh chụp màn hình AP

Lần đầu tiên thụ tinh nhân tạo bằng tinh trùng đông lạnh trên báo đốm

Nguyễn Hạnh LDO | 30/10/2021 11:31
Các nhà khoa học Brazil và Mỹ lần đầu tiên thực hiện thụ tinh nhân tạo bằng tinh trùng đông lạnh trên một con báo đốm cái được sinh ra trong tự nhiên.

Theo ABC News, các nhà khoa học ngày 28.10 đã nội soi con báo đốm để chuẩn bị thụ tinh nhân tạo. Con báo tên là Bianca, nặng gần 50kg. Nó được sinh ra trong tự nhiên và hiện đang sống trong một khu bảo tồn ở bang Sao Paulo (Brazil). Bianca được kỳ vọng sẽ làm nên lịch sử lần thứ hai sau 2 năm.

Năm 2019, Bianca sinh chú báo đốm đầu tiên bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo. Giờ đây, con báo 8 tuổi một lần nữa có thể khẳng định sứ mệnh bảo tồn giống loài của mình, nếu mọi việc diễn ra theo đúng kế hoạch và nó có thai nhờ tinh dịch đông lạnh.

Các nhà khoa học cho hay, tinh dịch đông lạnh sẽ dễ dàng vận chuyển và giúp đảm bảo sự đang dạng di truyền của báo đốm. Quần thể báo đốm đang ngày càng bị phân mảnh do môi trường sống bị phá hủy, theo Lindsey Vansandt - một nhà bác học và là chuyên gia về sinh sản thú y tại Sở thú & Vườn bách thảo Cincinnati (Mỹ).

Vansandt nói với AP: "Số lượng cá thể ngày càng ít hơn sẽ dẫn đến quan hệ cận huyết và gây ra nhiều hậu quả xấu. Nếu lấy tinh trùng từ một con đực và thụ tinh cho một con cái sống ở nơi khác, chúng tôi có thể giúp quần thể báo đốm khỏe mạnh hơn".

Các chuyên gia về động vật hoang dã từ Vườn thú Cincinnati, Đại học Liên bang Mato Grosso (Brazil) và tổ chức môi trường Mata Ciliar đã phát triển chương trình thụ tinh cho loài mèo lớn nhất Tây Bán cầu trong nhiều năm. Họ làm việc với những cá thể được giải cứu khỏi tình trạng mất môi trường sống ở rừng nhiệt đới Amazon, xavan Cerrado và vùng đầm lầy Pantanal. Tất cả đều phải hứng chịu nạn phá rừng và cháy rừng trong những năm gần đây.

Theo Panthera, báo đốm không có khả năng phát triển trong môi trường mới. 

Sách Đỏ của Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế phân loại báo đốm là "sắp bị đe dọa", mặc dù dân số của chúng đang suy giảm và môi trường sống của chúng đang bị đe dọa nghiêm trọng.

Vansandt cho hay, tinh dịch của báo đốm không đông lạnh chỉ giữ được tình trạng tốt trong vài giờ. Tinh dịch đông lạnh có thể bảo quản được trong nhiều năm, nhưng tỉ lệ thành công của mèo thường thấp hơn so với người. 

Nếu trường hợp của Bianca thành công, sẽ không cần phải vận chuyển những con vật ăn thịt nặng tới 136kg đến để giao phối trực tiếp. Ngay cả khi một con báo đốm được vận chuyển đến, không có gì đảm bảo nó sẽ hòa thuận với người bạn đời của mình.

"Điều này tốt hơn cho sự đa dạng di truyền, và giúp hướng tới mục tiêu lớn hơn là tăng số lượng báo đốm", Vansandt nói.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn