MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Nhân viên y tế khử trùng tại một bệnh viện ở Vũ Hán, Trung Quốc. Ảnh: AFP/Getty.

Lần đầu tiên trong 2 tháng, Vũ Hán không có ca mắc COVID-19 trong ngày

Thanh Hà LDO | 19/03/2020 10:20
Thành phố Vũ Hán, Trung Quốc - nơi 2 tháng qua từng là tâm dịch COVID-19, lần đầu tiên báo cáo không có ca nhiễm mới. 

Bloomberg cho hay, dấu mốc quan trọng đối với tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc được công bố ngày 19.3. Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc thông tin, có 34 ca mắc COVID-19 ở nước này trong ngày 18.3. Tất cả các bệnh nhân mới đều là những người từ các quốc gia khác nhập cảnh Trung Quốc.

Dấu mốc mới đánh đấu một bước ngoặt trong diễn tiến dịch bệnh đã lây nhiễm cho khoảng 81 triệu người Trung Quốc và tác động mạnh tới nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới.

Thông tin không có ca nhiễm virus SARS-CoV-2 mới ở Hồ Bắc, tỉnh có thủ phủ là Vũ Hán, được công bố trong bối cảnh các biện pháp khống chế mạnh đã được áp dụng để ngăn ngừa dịch bệnh. Hiện ở tỉnh Hồ Bắc, khoảng 60 triệu dân cư vẫn trong tình trạng phong tỏa hàng loạt. 

Để đưa các ca nhiễm mới ở Hồ Bắc giảm từ mức cao nhất gần 15.000 vào ngày 13.2 xuống mốc 0, Trung Quốc đã thực hiện các biện pháp mạnh chưa từng có và các biện pháp này đang được nhiều quốc gia áp dụng. 

Hôm 23.1, Trung Quốc áp dụng phong tỏa Vũ Hán và các thành phố lân cận. Các nhà nghiên cứu nói rằng việc phong tỏa Vũ Hán có khả năng làm giảm gần 80% sự lây lan virus ra nước ngoài nhưng cũng tác động lớn tới Hồ Bắc, điển hình là sức ép với hệ thống y tế.

Trong khi dịch do virus SARS-CoV-2 gây ra đang leo thang khắp thế giới, người dân ở Trung Quốc đã bắt đầu nối lại các hoạt động xã hội và  trở lại làm việc. Dù vậy, kể cả khi số ca mắc mới ở Hồ Bắc, đã về mốc 0, Trung Quốc đối mặt với một mối lo ngại khác về số ca nhiễm bệnh từ bên ngoài vào. 

Trên toàn cầu, COVID-19 đã khiến hơn 211.000 người bị nhiễm bệnh và cướp đi sinh mạng của 8.700 người. Sự bùng phát tăng mạnh ở nhiều nước trên thế giới, trong đó có Italia.

Nhiều quốc gia khắp thế giới đã đóng cửa biên giới, đóng cửa các trường học và các nhà hàng. Các lễ hội âm nhạc và sự kiện thể thao bị hủy bỏ, trong khi các chuỗi cung ứng và hoạt động di chuyển bị gián đoạn. Các nhà kinh tế học ước tính GDP thế giới thiệt hại khoảng 2,7 nghìn tỉ USD. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn