MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Biểu tình ở Iran bước sang ngày thứ 3. Ảnh: Reuters

Làn sóng biểu tình chống chính phủ chấn động Iran kéo dài nhiều ngày

H.L LDO | 31/12/2017 09:30
Tính tới ngày 30.12, các cuộc biểu tình trên đường phố Iran đã bước sang ngày thứ 3 và lan tới thủ đô Tehran. Theo Reuters, 2 người biểu tình đã bị bắn chết trong quá trình đụng độ.

Theo Reuters, hôm 30.12  các cuộc mít tinh, các sự kiện ủng hộ chính phủ diễn ra tại Tehran và Mashhad -  thành phố thứ hai của Iran cũng như tại 1.200 thành phố và thị trấn trong cả nước.

Cùng với các cuộc tuần hành ủng hộ chính phủ, các cuộc biểu tình chống đối nổ ra ở thủ đô và một số thành phố. Tại Tehran, người biểu tình đụng độ, ném đá cảnh sát xung quanh trường đại học chính trong thành phố.

Theo Reuters, hai thanh niên đã bị bắn chết trong các cuộc đụng độ tại thị trấn Dorud. Tại Mashhad, những người biểu tình lật một ôtô của cảnh sát chống bạo động và đốt cháy nhiều xe máy cảnh sát.

Dòng người biểu tình ở thủ đô Tehran. Ảnh: Reuters

Tại Tehran, hãng tin Fars cho biết, khoảng 70 sinh viên tập trung trước đại học chính, ném đá vào cảnh sát và hô vang khẩu hiệu chống chính phủ. Gần đó, cảnh sát sử dụng dùi cui để giải tán người biểu tình và bắt giữ một số người. Hãng tin sinh viên ISNA cho biết, 2 ga tàu điện ngầm đã bị đóng cửa.

Tại Tehran và Karaj, những người biểu tình đập vỡ các cửa sổ tòa nhà chính phủ và gây ra các đám cháy trên đường phố.

Chuẩn tướng Esmail Kowsari, Phó chỉ huy phụ trách an ninh Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tại Tehran cho biết, tình hình ở thủ đô đã được kiểm soát và cảnh báo người biểu tình sẽ phải đối mặt với sức ép lớn hơn nếu bất ổn vẫn tiếp diễn.

Giám đốc điều hành ứng dụng nhắn tin Telegram Pavel Durov chia sẻ trên Twitter rằng một kênh trên ứng dụng với 40 triệu người sử dụng ở Iran đã bị chặn.

Người biểu tình ở thủ đô Iran hôm 30.12. Ảnh: Reuters

Truyền thông Iran và mạng xã hội, các cuộc biểu tình diễn ra ở các thành phố Kashan, Arak, Ahvaz, Zanjan, Bandar Abbas và Kerman.

Các cuộc biểu tình chính trị công khai hiếm khi diễn ra ở nhà nước Cộng hòa Hồi giáo này. Làn sóng biểu tình ở Iran những ngày gần đây diễn ra nghiêm trọng nhất kể từ năm 2009 sau khi Tổng thống Mahmoud Ahmadinejad tái đắc cử, theo Reuters.

Các cuộc biểu tình chóng chống chính phủ nhằm bày tỏ sự bất mãn với tình trạng  thất nghiệp cao, lạm phát và tham nhũng cũng như sự tham gia của Iran vào các xung đột Syria và Iraq. Theo Trung tâm Thống kê của Iran, tỷ lệ thất nghiệp lên tới 12,4% trong năm tài khóa này, tăng 1,4% và khiến khoảng 3,2 triệu người Iran thất nghiệp.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn