MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo uống trà, chơi với chú chó nhỏ trong video trên Twitter. Ảnh chụp màn hình Twitter Thủ tướng Abe

Lãnh đạo các nước sống, làm việc trong đại dịch COVID-19 thế nào?

Ngọc Vân LDO | 16/04/2020 21:50
COVID-19 lan rộng khắp thế giới khiến ít nhất 100 chính trị gia cao cấp nhiễm bệnh khi virus "xâm chiếm" xương sống chính trị của nhiều quốc gia.

COVID-19 không biết biên giới lẫn chủng tộc, không quan tâm địa vị xã hội của bạn là gì hoặc bạn có bao nhiêu tiền trong ngân hàng.

Cuộc sống của các nhà lãnh đạo thế giới, giống như hàng tỉ người trên toàn cầu, đã bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 - theo CGTN.

Thủ tướng Anh Boris Johnson

Thủ tướng Anh Boris Johnson là nhà lãnh đạo thế giới đầu tiên dương tính với COVID-19. Tuần trước, ông Johnson đã được đưa vào phòng hồi sức tích cực (ICU) ở bệnh viện tại London để chiến đấu với bệnh tật.

Ở cấp độ cá nhân, ông Johnson dường như coi nhẹ virus trong giai đoạn đầu của đợt bùng phát. Trong cuộc họp báo ngày 3.3 sau khi gặp bệnh nhân COVID-19 trong bệnh viện, Thủ tướng Anh nói: "Tôi sẽ tiếp tục bắt tay".

Ông nhấn mạnh rằng rửa tay cẩn thận là cách bảo vệ tốt nhất và vẫn tổ chức các cuộc họp trực tiếp ngay cả sau khi chính phủ của ông ra lệnh cho người dân ở nhà.

Ông Johnson thông báo mình bị nhiễm virus vào ngày 27.3 với các triệu chứng nhẹ và bắt đầu 7 ngày tự cách ly.

Tuy nhiên, lãnh đạo đảng Bảo thủ vẫn xuất hiện trước công chúng vào ngày 2.4, đứng trước cửa dinh thự Số 11 Phố Downing và bày tỏ sự đánh giá cao công việc của các nhân viên y tế.

Sau đó, ông Johnson được đưa vào bệnh viện để theo dõi và được chăm sóc đặc biệt, bao gồm hỗ trợ oxy, từ ngày 5.4.

Mặc dù người phát ngôn của chính phủ liên tục nói với công chúng rằng thủ tướng đang trong tình trạng ổn định, song ông Johnson tiết lộ "mọi thứ có thể đã đi theo hướng khác" khi ông được xuất viện vào ngày 12.4.

Hiện Thủ tướng Anh vẫn đang tiếp tục phục hồi và chưa quay trở lại làm việc.

Tổng thống Mỹ Donald Trump

Sự thay đổi lớn nhất mà đại dịch mang đến cho cuộc sống của Tổng thống Mỹ Donald Trump là việc hoãn một số cuộc vận động tranh cử trên khắp đất nước.

Ông Donald Trump đã không nhận được cổ vũ của đám đông trong hơn một tháng qua, và đã không tận hưởng những ngày cuối tuần hay đánh golf ở Mar-a-Lago. Ngoài chuyến thăm căn cứ hải quân ở Virginia vào cuối tháng 3, ông Donald Trump vẫn ở lại Washington, chủ yếu tại Nhà Trắng.

Một số phương tiện truyền thông Mỹ nhận xét ông Donald Trump, người đang tìm kiếm tái đắc cử vào tháng 11, đang biến các cuộc họp báo hàng ngày của mình thành các sự kiện chiến dịch.

Mặc dù nói với công chúng tránh xa đám đông và giãn cách xã hội, nhưng Tổng thống luôn xuất hiện trong phòng họp báo của Nhà Trắng cùng nhóm các chuyên gia và quan chức cấp cao.

Tổng thống, người đã 2 lần xét nghiệm âm tính với COVID-19, tiếp tục viết trên Twitter và nhận lời phỏng vấn của Fox News như bình thường.

Thủ tướng Canada Justin Trudeau

Thủ tướng Canada Justin Trudeau buộc phải tự cách ly sau khi vợ ông, Sophie Gregoire Trudeau, dương tính với SARS-CoV-2 vào giữa tháng 3.

Khi vợ cũng bị cách ly tại nhà, ông Trudeau nhận trách nhiệm chăm sóc 3 đứa con nhỏ toàn thời gian.

Cố vấn cấp cao Ben Chin cho biết, ông Trudeau đã từng trễ một cuộc họp điện thoại buổi tối vì mải tắm cho con. 

"Bạn có thể nghe thấy những đứa trẻ chạy xung quanh, cười nói, chơi đùa ở phía sau và gọi: Bố ơi, chơi cái này đi” - ông Chin kể.

Ông Trudeau trả lời: "Bố đang có cuộc điện thoại quan trọng. Ngay bây giờ thì bố chưa chơi được”.

Thủ tướng Canada cũng ngồi trong văn phòng tại nhà để tham dự hội nghị trực tuyến G7.

Sau khi vợ ông hồi phục và đưa các con đến Hồ Harrington, nơi nghỉ dưỡng chính thức của các nhà lãnh đạo Canada, Thủ tướng Trudeau đã có buổi ra ngoài đầu tiên vào ngày 8.4 để tham dự một cuộc họp nội các ở Đồi Quốc hội. Tuy nhiên, ông nói sẽ tiếp tục làm việc tại nhà như hầu hết người dân Canada.

Thủ tướng Đức Angela Merkel

Thủ tướng Đức Angela Merkel đã trở lại văn phòng của mình vào ngày 3.4 sau hai tuần tự cách ly.

Nhà lãnh đạo 65 tuổi này đã cách ly tại nhà kể từ ngày 22.3 sau khi một bác sĩ tiêm vaccine ngừa nhiễm phế cầu khuẩn cho bà dương tính với COVID-19.

Theo một phát ngôn viên của chính phủ, bà Merkel đã được xét nghiệm nhiều lần và tất cả các kết quả đều âm tính.

Trong thời gian tự cách ly, nhà lãnh đạo Đức đã tổ chức các cuộc họp trực tuyến của chính phủ.

Tổng thống Nga Vladimir Putin

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chuyển sang chế độ làm việc từ xa vào tháng Tư. Những người làm việc với ông Putin thường xuyên được kiểm tra COVID-19.

Theo phát ngôn viên Dmitry Peskov, các kênh liên lạc mã hóa được sử dụng cho các cuộc họp từ xa của ông Putin khi ông đang làm việc tại dinh thự tổng thống.

Tổng thống cũng tuân thủ nghiêm ngặt giãn cách xã hội, ông Peskov nói thêm rằng ông Putin không bắt tay với những người mà ông gặp.

Người phát ngôn cho hay lịch trình của tổng thống thậm chí còn dày đặc hơn bình thường.

Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo

Thủ tướng Abe Shinzo đăng một đoạn video cho thấy ông đang thư giãn tại nhà hôm Chủ nhật 12.4, nhằm nhấn mạnh thông điệp rằng người dân nên ở nhà khi 7 tỉnh thành Nhật Bản bước vào một ngày cuối tuần đầu tiên trong tình trạng khẩn cấp.

Đoạn video dài một phút đăng trên Twitter cho thấy Thủ tướng Nhật Bản đang ngồi ở nhà âu yếm chú chó của mình, đọc sách, uống trà và xem tivi.

"Chúng tôi không thể gặp bạn bè hoặc đi uống. Tuy nhiên, những hành động như vậy (ở nhà) đang cứu nhiều mạng sống và giảm căng thẳng cho các nhân viên y tế đang phải đối mặt với những hoàn cảnh rất khó khăn. Cảm ơn tất cả mọi người vì sự hợp tác” - ông Abe tweet cùng với video.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron không có kế hoạch tự cách ly mặc dù Bộ trưởng Văn hóa Pháp, một số nghị sĩ và một số tùy tùng của ông đã dương tính với virus.

90% nhân viên Điện Elysee đã ở nhà và chính phủ không thông báo Tổng thống đã xét nghiệm COVID-19 hay chưa.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn