MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tổng thống Mỹ Joe Biden (trái) và Thủ tướng Đức Olaf Scholz. Ảnh: Twitter Thủ tướng Đức

Lãnh đạo Mỹ, Đức cân nhắc bước tiếp theo để hỗ trợ Ukraina

Thanh Hà LDO | 03/03/2023 14:25

Tổng thống Mỹ Joe Biden tiếp đón Thủ tướng Đức Olaf Scholz tại Washington ngày 3.3 để thảo luận về việc hoạch định quá trình hỗ trợ cho Ukraina trong tương lai. 

Theo AFP, chuyến đi đầu tiên của Thủ tướng Olaf Scholz tới Washington kể từ tháng 2.2022 mang đến cho các nhà lãnh đạo cơ hội thể hiện quyết tâm ủng hộ Ukraina. 

Tuy nhiên, cuộc đàm phán có thể sẽ đi sâu vào các vấn đề gai góc gây chia rẽ, bao gồm lo ngại của Đức về các khoản trợ cấp xanh của Mỹ theo Đạo luật Giảm lạm phát và sự thận trọng của Washington trong mối quan hệ kinh tế mạnh mẽ của Berlin với Bắc Kinh.

"Tôi nghĩ hai nhà lãnh đạo đang quan tâm nhiều hơn đến chặng đường phía trước - những tháng tiếp theo ở Ukraina sẽ như thế nào? Điều đó có ý nghĩa gì với sự hỗ trợ mà các đồng minh có thể tổ chức cho Ukraina?" - ông Steffen Hebestreit, phát ngôn viên của Thủ tướng Olaf Scholz nói.

Trong bài phát biểu trước quốc hội tối 2.3, Thủ tướng Scholz cho biết, quan hệ đối tác Đức - Mỹ "gần gũi và tin cậy hơn bao giờ hết".

Khi xung đột Nga - Ukraina bước sang năm thứ 2, ông Scholz cũng đưa ra gợi ý về những diễn biến trong nhận định của các đồng minh về hỗ trợ Ukraina.

"Chúng tôi đang trao đổi với Kiev và các đối tác khác về đảm bảo an ninh trong tương lai cho Ukraina" - ông nói. 

Chuyến thăm của thủ tướng Đức cũng diễn ra sau một thời gian căng thẳng, cụ thể là về việc cấp xe tăng cho Kiev.

Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan chia sẻ với ABC News vào tuần trước rằng, Đức nói không gửi xe tăng Leopard "cho đến khi tổng thống (Mỹ) đồng ý gửi Abrams". Đây là tiết lộ đáng chú ý về mối quan hệ của 2 trong số các nhà cung cấp vũ khí lớn nhất cho Ukraina.

Trong khi đó, chính phủ Đức khẳng định, 2 bên đã dành thời gian để phát triển "cách tiếp cận chung" trong chuyển giao vũ khí.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn