MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: SCMP

Lãnh đạo Trung-Hàn bình thường hóa quan hệ, gặp thượng đỉnh ở Việt Nam

Vân Anh LDO | 31/10/2017 11:28
Hàn Quốc và Trung Quốc đã nhất trí hợp tác để nhanh chóng đưa quan hệ hai nước bình thường hóa trở lại sau một năm bế tắc vì THAAD. Lãnh đạo hai nước sẽ có cuộc gặp thượng đỉnh song phương tại APEC Đà Nẵng tháng 11 tới.

Việc Mỹ lắp đặt hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) tại Hàn Quốc khiến Bắc Kinh tức giận, cho rằng THAAD có thể được sử dụng để do thám bên trong lãnh thổ Trung Quốc. Trong khi đó, Hàn Quốc và Mỹ tuyên bố THAAD chỉ nhằm mục đích phòng vệ trước mối đe dọa tên lửa Triều Tiên.

"Cả hai bên đã chia sẻ quan điểm rằng việc tăng cường trao đổi và hợp tác giữa Trung Quốc và Hàn Quốc đều phục vụ lợi ích chung, và đồng ý nhanh chóng đưa quan hệ hợp tác trong tất cả các lĩnh vực quay về trạng thái bình thường" - Yonhap dẫn tuyên bố ngày 31.10 của Bộ Ngoại giao Hàn Quốc.

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in sẽ tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bên lề Tuần lễ cấp cao APEC 2017 được tổ chức tại Việt Nam vào ngày 10-11.11 - một quan chức Nhà Xanh cho biết trong một cuộc họp báo riêng biệt khác vào ngày 31.10.

Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Trung Quốc ra tuyên bố cho biết, hai nước đồng ý đưa quan hệ song phương trở lại trạng thái bình thường "trong thời gian sớm".

"Hàn Quốc công nhận mối quan ngại của Trung Quốc về vấn đề THAAD và đã nói rõ rằng việc triển khai THAAD không nhằm vào nước thứ ba, và không gây tổn hại cho lợi ích an ninh chiến lược của Trung Quốc" - Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố.

Trung Quốc nhắc lại lập trường phản đối của mình với việc triển khai THAAD, nhưng ghi nhận ý kiến của Hàn Quốc và hy vọng Hàn Quốc có thể xử lý vấn đề này một cách thích hợp - tuyên bố nói thêm.

Các công ty Hàn Quốc đang hoạt động ở Trung Quốc đã chịu nhiều tổn thất kể từ khi căng thẳng Trung-Hàn bùng phát từ năm ngoái, mặc dù Bắc Kinh chưa bao giờ nói rằng những hành động này có liên quan đến việc triển khai THAAD.

Lotte Group - cung cấp đất để lắp đặt THAAD - bị thiệt hại nhiều nhất. Tập đoàn này thiệt hại hàng trăm triệu USD và sẽ phải bán một phần hoặc tất cả chuỗi siêu thị ở Trung Quốc vì không thể kinh doanh bình thường trong một thời gian dài.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn