MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Bộ Quốc phòng Mỹ không cho SIGAR biết lý do tại sao không được phép tiết lộ thông tin. Ảnh: AP.

Lầu Năm Góc phong tỏa nhiều thông tin cơ bản về cuộc chiến của Mỹ ở Afghanistan

H.L LDO | 31/01/2018 09:17
Bộ Quốc phòng Mỹ từ chối tiết lộ thông tin về cuộc chiến ở Afghanistan, vốn thường được công bố kể từ cuộc chiến bắt đầu năm 2001.

Sputnik đưa tin, hôm 29.1, Tổng Thanh tra đặc biệt về tái thiết Afghanistan (SIGAR) công bố sẽ không tiết lộ dữ liệu về dân số báo cáo hàng quý như trước theo chỉ thị của Lầu Năm Góc. Theo người đứng đầu SIGAR John Sopko, Bộ Quốc phòng Mỹ thậm chí không cho họ biết lý do tại sao không được phép tiết lộ thông tin này.

Trong 16 năm qua, cơ quan giám sát nội bộ của chính phủ Mỹ phụ trách quản lý các thông tin này đã công bố số liệu về dân số hàng quý để giải thích chi tiết những khu vực nào của Afghanistan dưới sự kiểm soát của quân nổi dậy và khu vực nào do chính phủ và lực lượng liên minh kiểm soát.

"Số quận được kiểm soát hoặc chịu ảnh hưởng của chính phủ Afghanistan đã là một trong những thông tin cuối cùng có thể cho các thành viên Quốc hội và cho công chúng Mỹ biết về nỗ lực của Mỹ trong 16 năm để đảm bảo an ninh cho Afghanistan", ông John Sopko viết.

SIGAR nói thêm rằng động thái này "đáng lo ngại", đặc biệt khi những phần tử nổi dậy giành được đất đai ở Afghanistan trong vài năm qua. Do đó, việc hiểu rõ bản chất của cuộc tấn công có vai trò quan trọng cho việc phân tích và hoạch định chính sách. Ông Sopko cho biết việc không công khai các thông tin này sẽ gây ra nhiều lo ngại cho công chúng hơn.

SIGAR cũng được chỉ thị không công bố số liệu về sức mạnh của lực lượng an ninh Afghanistan. Các mục tiêu an ninh cụ thể của chính quyền Tổng thống Donald Trump ở Nam Á cũng được chính thức coi là thông tin mật.

Trong bản báo cáo trước, mùa thu năm 2017, Bộ Quốc phòng Mỹ cũng không cho phép công bố các thương vong và tỷ lệ tiêu hao trong lực lượng an ninh Afghanistan, thông tin vốn được đưa vào báo cáo từ năm 2009.

Chiến lược Afghanistan của ông Donald Trump đã được công bố vào tháng 8 năm ngoái và tập trung vào các vụ không kích làm phân tán lực lượng Taliban đồng thời để lực lượng an ninh địa phương tự mình chiến đấu. Trong năm tài khóa 2018, Quốc hội Mỹ dành 4,9 tỷ USD để hỗ trợ lực lượng an ninh Afghanistan, tăng so với con số 4,2 tỷ USD năm ngoái và 3,8 tỷ USD năm 2016.

Tháng 11.2017, tướng John Nicholson, chỉ huy lực lượng Mỹ tại Afghanistan nói rằng, 64% Afghanistan nằm dưới sự kiểm soát của chính phủ, 36% dưới sự kiểm soát của quân nổi dậy hoặc khu vực tranh chấp. Chỉ huy lực lượng Mỹ  tại Afghanistan nói thêm, mục tiêu của họ là mở rộng sự kiểm soát của chính phủ lên 80% vào cuối năm 2019. Tuy nhiên, báo cáo của SIGAR hồi tháng 10 năm ngoái cho biết, 43% Afghanistan do quân nổi dậy kiểm soát hoặc là khu vực tranh chấp.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn