MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ấn Độ vượt mốc 5 triệu ca COVID-19 với tốc độ gia tăng lây nhiễm nhanh hơn Mỹ và Brazil. Ảnh: AFP

Lây nhiễm nhanh hơn Mỹ và Brazil, Ấn Độ vượt 5 triệu ca COVID-19

Phương Linh LDO | 16/09/2020 15:37
Ấn Độ chính thức vượt mốc 5 triệu ca mắc COVID-19 hôm 16.9, khi đại dịch ở nước này lây lan với tốc độ ngày càng nhanh.

Theo nguồn tin từ AFP, với kỉ lục thế giới 1 triệu ca COVID-19 mới được ghi nhận chỉ trong 11 ngày, Ấn Độ hiện có tổng số 5,02 triệu ca nhiễm, đứng thứ 2 thế giới, chỉ sau Mỹ với 6,59 triệu ca.

Ấn Độ, quốc gia từng ghi nhận mức tăng ca mắc hàng ngày lớn nhất thế giới, riêng trong ngày 16.9 xác nhận hơn 90.000 ca COVID-19 mới và kỷ lục 1.290 ca tử vong.

Theo tờ Times of India, trong khi Ấn Độ mất 167 ngày để đạt mốc 1 triệu ca, thì quá trình đạt mốc 1 triệu ca tiếp theo chỉ diễn ra trong 21 ngày, tốc độ nhanh hơn Mỹ và Brazil.

Chỉ 29 ngày sau, Ấn Độ trở thành quốc gia thứ ba sau Mỹ và Brazil ghi nhận 4 triệu ca nhiễm. Đến đầu tháng 9, Ấn Độ đã vượt qua vị trí của Brazil.

Nhiều chuyên gia cho rằng, kể cả khi Ấn Độ hiện đang xét nghiệm COVID-19 cho khoảng 1 triệu người mỗi ngày, con số này vẫn là chưa đủ và số ca nhiễm thực sự có thể còn cao hơn rất nhiều.

Hội đồng Nghiên cứu Y khoa Ấn Độ, cơ quan dẫn đầu về ứng phó đại dịch của nước này, tuần trước đã tiết lộ kết quả cuộc khảo sát của họ cho thấy trong tháng 5, đã có 6,5 triệu người bị nhiễm bệnh.

Tình trạng tương tự cũng xảy ra đối với các trường hợp tử vong - tính đến 16.9, Ấn Độ có tổng số 82.066 người tử vong - với nhiều ca tử vong không được chính quyền ghi nhận một cách chính xác.

Ấn Độ là quốc gia sở hữu một trong những một hệ thống chăm sóc sức khỏe được đầu tư kém nhất thế giới trong khi có tới 1,3 tỉ dân cùng một số thành phố và thị trấn đông dân cư nhất.

Sự gia tăng mạnh mẽ các ca lây nhiễm vẫn liên tục diễn ra, bất chấp việc chính phủ của Thủ tướng Narendra Modi từ cuối tháng 3 đã áp đặt lệnh phong tỏa nghiêm ngặt nhất thế giới, khiến hàng chục triệu người trong thị trường lao động phi chính thức bị mất việc. GDP của Ấn Độ đã giảm gần 24% trong quý đầu tiên, một trong những mức giảm mạnh nhất trong các nền kinh tế lớn.

Tuy nhiên, lệnh phong tỏa ở nước này đang dần dần được nới lỏng ngay cả khi tình trạng lây nhiễm vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

K Srinath Reddy, người đứng đầu tổ chức từ thiện Quỹ y tế công cộng của Ấn Độ, cho biết: "Ban đầu lệnh phong tỏa đã được thực hiện tương đối nghiêm ngặt nhưng sau đó đã được nới lỏng hơn trước khi được dỡ bỏ hoàn toàn". Theo ông, đại dịch COVID-19 ở Ấn Độ đang lây nhiễm cho nhiều người hơn và xâm nhập sâu hơn vào các thị trấn nhỏ và vùng nông thôn.

Hướng dẫn cài đặt Bluezone trên điện thoại

Bước 1: Truy cập vào trang https://www.bluezone.gov.vn hoặc vào kho ứng dụng CHPlay (Android) hoặc Appstore (iOS) gõ từ khoá “Bluezone” trong mục tìm kiếm.

Bước 2: Chọn ứng dụng “Bluezone – Khẩu trang điện tử” của Cục tin học hoá, Bộ Thông tin và Truyền thông rồi cài đặt.

Bước 3: Sau khi tải về, ứng dụng sẽ yêu cầu cho phép sử dụng Bluetooth. Nếu chưa mở Bluetooth, hãy kéo thanh thông báo trạng thái và bật Bluetooth; hoặc vào Cài đặt, chọn Bluetooth và bật lên.

Bước 4: Mở ứng dụng và cho phép Bluezone truy cập một số quyền cần thiết.

Hãy cài đặt Bluezone để bảo vệ mình, bảo vệ mọi người!

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn