MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Nhà lãnh đạo Kim Jong-un đang xem xét bản kế hoạch tấn công Guam mà quân đội Triều Tiên trình lên. Ảnh: KCNA

Le lói hy vọng hạ nhiệt căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên

VÂN ANH LDO | 16/08/2017 08:56

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un nhận được báo cáo chi tiết của quân đội Triều Tiên về kế hoạch tấn công Guam, nhưng ông tuyên bố sẽ chờ hành động của Mỹ trước khi đưa ra quyết định. Trong khi đó, cả Mỹ và Hàn Quốc đều phát tín hiệu sẵn sàng ngăn ngừa cuộc khủng hoảng sâu hơn, manh nha hy vọng mở ra một con đường đàm phán.

Hãng thông tấn Nhà nước Triều Tiên KCNA ngày 15.8 đưa tin, trong buổi kiểm tra Lực lượng Chiến lược của quân đội Triều Tiên - lực lượng phụ trách chương trình tên lửa, nhà lãnh đạo Kim Jong-un ca ngợi quân đội đã trình lên bản kế hoạch chi tiết và cẩn thận về phương án tấn công lãnh thổ Guam, nhưng ông Kim Jong-un cho biết sẽ theo dõi những hành động của “người Yankee” thêm một thời gian nữa trước khi quyết định có nên hạ lệnh tấn công hay không.

Theo KCNA, để xoa dịu căng thẳng và ngăn ngừa xung đột quân sự nguy hiểm trên bán đảo Triều Tiên, Mỹ cần phải có lựa chọn thích hợp, ngừng ngay lập tức khiêu khích Triều Tiên.

Từ quan điểm của Mỹ, mặc dù tuyên bố sẽ bắn hạ bất kỳ tên lửa nào hướng về đất Mỹ, đồng thời khẳng định mọi vụ tấn công như vậy của Triều Tiên đồng nghĩa với chiến tranh, nhưng Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis và Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson đã gửi một thông điệp hòa dịu đến Triều Tiên trong một bài xã luận đăng trên tờ The Wall Street ngày 13.8. “Mỹ không quan tâm đến việc thay đổi chế độ hay đẩy mạnh việc thống nhất Triều Tiên. Chúng tôi không tìm cách biện minh cho việc điều động binh sĩ Mỹ trú đóng tại phía bắc vùng phi quân sự” - các quan chức Mỹ nói khi đề cập đến một số lo ngại của Triều Tiên là Mỹ có ý định tối hậu là thay đổi chế độ của quốc gia này.

Trong khi đó, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in ngày 15.8 cũng kêu gọi Triều Tiên ngừng các hành động khiêu khích, đồng thời cam kết đàm phán về chương trình vũ khí hạt nhân của Triều Tiên. Trong bài phát biểu trên truyền hình nhân kỷ niệm ngày kết thúc Thế chiến 2 và giải phóng bán đảo Triều Tiên khỏi Nhật Bản, ông Moon Jae-in tuyên bố, Hàn Quốc và Mỹ nhất trí rằng, cuộc khủng hoảng hạt nhân Triều Tiên “chắc chắn cần được giải quyết bằng biện pháp hòa bình”, và Mỹ sẽ không có hành động quân sự nào trên bán đảo Triều Tiên mà không có sự đồng ý của Hàn Quốc.

Ông Moon gợi ý, giải quyết cuộc khủng hoảng có thể bắt đầu bằng việc đóng băng chương trình hạt nhân của Triều Tiên, và Triều Tiên có thể tạo điều kiện để đàm phán bằng việc ngừng các vụ thử hạt nhân và tên lửa. “Chính phủ của chúng tôi sẽ làm mọi điều để ngăn chặn một cuộc chiến tranh nữa xảy ra trên bán đảo Triều Tiên” - AP dẫn lời ông Moon. “Bất kể những gì chúng ta có thể gặp phải, chúng ta hoàn toàn có thể giải quyết chương trình hạt nhân của Triều Tiên bằng biện pháp hòa bình. Chính phủ Hàn Quốc và Mỹ không có lập trường khác biệt về vấn đề này”.

Trong những ngày gần đây, cả Mỹ và Hàn Quốc đều hạ thấp nguy cơ một cuộc xung đột sắp xảy ra.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn