MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ảnh chụp tại cảng Beirut, Lebanon cho thấy thiệt hại sau vụ nổ ngày 4.8. Ảnh: AFP.

Lebanon phát hiện thêm lượng lớn "thủ phạm" gây nổ ở Beirut

Thanh Hà LDO | 04/09/2020 07:19
Quân đội Lebanon phát hiện ra hơn 4 tấn amoni nitrat (ammonium nitrate) gần cảng Beirut hôm 3.9.

Quân đội Lebanon cho hay, các chuyên gia quân đội đã kiểm tra và tìm thấy 4,35 tấn hóa chất nguy hiểm trong 4 container được lưu trữ gần cảng Beirut. Chưa có chi tiết về nguồn gốc của hóa chất hoặc chủ sở hữu của chúng.

Phát hiện hơn 4 tấn hóa chất gần 1 tháng sau khi khoảng 3.000 tấn amoni nitrat được lưu trong kho ở cảng Beirut suốt 6 năm phát nổ gây thương vong và tàn phá cảng. Cùng với 191 người thiệt mạng, hơn 6.000 người bị thương, toàn bộ khu vực lân cận cảng Beirut bị tàn phá. Vụ nổ khiến gần 300.000 người mất nhà cửa và gây thiệt hại hàng tỉ USD.

Thông cáo từ quân đội Lebanon cho hay, các quan chức hải quân đã đề nghị quân đội tới kiểm tra các container tại 1 cơ sở gần cảng. Tại đây, họ tìm thấy 4,35 tấn amoni nitrat. Các chuyên gia quân đội đang "xử lý vật liệu", cho thấy rõ ràng số hóa chất này đang bị hủy, NBC nhận định.

Vài ngày sau vụ nổ Beirut hôm 4.8, các chuyên gia hóa học của Pháp và Italia đã xác định được hơn 20 container chứa các hóa chất nguy hiểm. Quân đội sau đó cho biết, những container này đã được di chuyển và cất giữ an toàn ở những địa điểm cách xa cảng.

Các chuyên gia Pháp cũng như FBI (Cục điều tra liên bang Mỹ) đã tham gia cuộc điều tra vụ nổ ngày 4.8 theo yêu cầu của nhà chức trách Lebanon. Phát hiện của họ những bên này vẫn chưa được công bố.

Cho đến nay, Lebanon đã bắt giữ 25 người sau vụ nổ Beirut hồi tháng trước, hầu hết những người bị bắt giữ là quan chức hải quan và cảng.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn