MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Tiêm vaccine tại Hà Nội và TP.HCM: Cảm giác còn hơn trúng số

T.K - K.Quỳnh LDO | 31/12/2015 07:09
Theo ông Nguyễn Nhật Cảm - Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng Hà Nội - sáng 30.12, để thuận tiện cho các bậc cha mẹ có con trong độ tuổi tiêm chủng, 3.200 liều vaccine được chia đều trong 11 ngày tiêm, mỗi đợt khoảng 300 cháu. Ghi nhận của PV cho thấy, tại Hà Nội và TPHCM việc tiêm chủng diễn ra trong trật tự, an toàn.

Hà Nội: Một điểm tiêm duy nhất

Sáng qua (30.12), trên địa bàn Hà Nội, duy nhất Trung tâm Y tế dự phòng 70 Nguyễn Chí Thanh (Đống Đa, Hà Nội) bắt đầu mở cửa tiêm vaccine Pentaxim cho trẻ nhỏ. Mặc dù rất đông nhưng người dân rất trật tự không chen lấn và nhanh chóng được tiêm vaccine.

“Cảm giác hơn trúng xổ số” - đó là chia sẻ của vợ chồng anh Tuấn Long và chị Ngọc Anh (Hà Nội) khi đăng ký tiêm chủng thành công cho cả hai đứa con của mình ngay trong đợt đầu tiên. Vợ chồng anh Long là một trong 3.200 gia đình đã “chạy đua” trong 3 phút để có suất tiêm chủng, trong khi các bậc cha mẹ khác đã chậm chân.

TS-BS Nguyễn Nhật Cảm - Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng Hà Nội - cho biết: Rút kinh nghiệm tại điểm tiêm chủng vaccine Pentaxim mà người dân phải chen lấn xô đẩy trước đó, tại điểm tiêm chủng 70 Nguyễn Chí Thanh đã cho người dân đăng ký tiêm qua mạng. Khi người dân đăng ký thành công, trên phiếu đăng ký tiêm có ghi thông tin trẻ được tiêm, số thứ tự và ngày giờ tiêm nên người dân hoàn toàn chủ động được thời gian đến tiêm, không phải chen lấn, xô đẩy để lấy số thứ tự.

Mỗi trẻ em khi đến tiêm chủng sáng 30.12 đều được các bác sĩ khám sàng lọc. Ảnh: Hải Nguyễn

TPHCM: Trật tự, thuận tiện

Còn tại các điểm tiêm chủng vaccine dịch vụ 5 trong 1 Pentaxim tại TPHCM chính thức tiêm cho những bé đã đăng ký qua tổng đài 1080. Theo ghi nhận của phóng viên, việc tiêm chủng tại các điểm tiêm diễn ra khá trật tự, ổn định. Tại Bệnh viện Nhi đồng 2, 6h45 ngày 30.12 đã bắt đầu nhận số thứ tự khám bệnh của trẻ. Để phụ huynh không phải chờ đợi, bệnh viện đã điều động thêm y-bác sĩ ở các khoa phòng khác hỗ trợ. Tính đến 10h30 cùng ngày, đã có 102 trẻ được tiêm.

Chị Nguyễn Thị Thủy (ngụ ở huyện Củ Chi, TPHCM) cho biết: “Không phải xếp hàng cũng bớt cực, nhưng hôm qua tôi phải gọi hàng trăm cuộc mới đăng ký được cho con”.

Một số điểm tiêm chủng khác cũng có tình trạng tương tự. Tại Phòng khám đa khoa Nancy (quận 5), chị Vương Lê (ngụ ở quận Gò Vấp) đưa con 2 tháng tuổi đi tiêm mũi vaccine 5 trong 1 thở phào nhẹ nhõm: “Tôi phải gọi đến 40 cuộc điện thoại mới đăng ký vaccine cho con được”. Hầu hết các phụ huynh bế con đi tiêm đều cảm thấy phương pháp đăng ký qua điện thoại phù hợp hơn là đứng xếp hàng lấy số. Mặc dù việc gọi điện thoại cũng gặp khó khăn.

Với phương thức tiêm chủng cũ, xếp hàng, lấy số, nhiều phụ huynh đã phản ánh rằng tại điểm tiêm chủng đầu tiên - Trung tâm Y tế dự phòng TPHCM - có tình trạng “cò vaccine”. Do đó, khi triển khai đăng ký tiêm vaccine qua tổng đài, sở đưa ra phương pháp khắc phục “cò vaccine” bằng hệ thống quản lý thông tin của phụ huynh trên tổng đài rất chặt chẽ, bao gồm: Thông tin phụ huynh, thông tin em bé, thông tin của người đưa trẻ đi tiêm. Đồng thời, các điểm tiêm chủng cũng phải rà soát lại toàn bộ thông tin khớp với thông tin đã được tổng đài 1080 cung cấp.

Dược sĩ Lê Tấn Thi (Phòng khám đa khoa Nancy) cho biết, phòng khám được Sở Y tế TPHCM phân bổ 200 liều vaccine Pentaxim trong đợt này nên chỉ tiêm trong 2 ngày là hết. Các bé đến tiêm đều được kiểm tra kỹ theo danh sách đã được đài 1080 cung cấp, sau đó được cân đo, khám sàng lọc rồi mới tiêm: “Việc Sở Y tế áp dụng biện pháp đăng ký qua tổng đài 1080 là hợp lý, vừa đảm bảo khách quan, công bằng, lại rõ ràng và trật tự, nếu để người dân xếp hàng thì phòng khám chúng tôi không kham nổi” - DS Thi nói.

Riêng tại điểm tiêm chủng Trung tâm Y tế dự phòng và Trung tâm dinh dưỡng - 2 nơi triển khai tiêm đầu tiên tại TPHCM - vẫn tiến hành tiêm theo số thứ tự đã được phát ra từ ngày 26, 27.12.

 

Gợi ý dành cho bạn