MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Quang cảnh một phiên họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (ảnh minh hoạ). Ảnh: UN

Liên Hợp Quốc họp về mối đe doạ của AI với hoà bình, an ninh toàn cầu

Thanh Hà LDO | 18/07/2023 06:16

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc tổ chức cuộc họp đầu tiên vào ngày 18.7 về các mối đe dọa tiềm ẩn của trí tuệ nhân tạo (AI) với hòa bình và an ninh quốc tế.

Cuộc họp do Vương quốc Anh tổ chức trong bối cảnh lo ngại khi AI có những tiềm năng to lớn nhưng cũng có những rủi ro nghiêm trọng, bởi có khả năng được dùng trong vũ khí tự động hoặc kiểm soát vũ khí hạt nhân.

Ngày 17.7, Đại sứ Vương quốc Anh tại Liên Hợp Quốc Barbara Woodward nhấn mạnh, cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về mối đe dọa tiềm ẩn của AI là tâm điểm trong nhiệm kỳ Vương quốc Anh làm chủ tịch luân phiên của Hội đồng Bảo an.

Cuộc họp ngày 18.7 bao gồm cuộc họp giữa các chuyên gia AI quốc tế với Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres.

Người đứng đầu Liên Hợp Quốc phát biểu hồi tháng trước: “Các nhà khoa học và chuyên gia đã kêu gọi thế giới hành động, tuyên bố AI là mối đe dọa hiện hữu với nhân loại ngang tầm với chiến tranh hạt nhân".

Ông António Guterres đã công bố kế hoạch bổ nhiệm ban cố vấn về AI vào tháng 9 tới để chuẩn bị cho các sáng kiến liên quan về vấn đề này mà Liên Hợp Quốc có thể triển khai. Ông cũng khẳng định sẽ tạo thuận lợi cho một cơ quan mới của Liên Hợp Quốc về AI. Người đứng đầu Liên Hợp Quốc đồng thời đề xuất lấy Cơ quan năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) làm hình mẫu - một cơ quan dựa trên kiến thức chuyên môn và có một số quyền hạn pháp lý.

Đại sứ Woodward cho hay, Vương quốc Anh muốn khuyến khích “một cách tiếp cận đa phương để quản lý cả những cơ hội và rủi ro mà trí tuệ nhân tạo mang lại". Bà nhấn mạnh, cần có nỗ lực toàn cầu trong quản lý những rủi ro và vận dụng những cơ hội của AI.

Nhà ngoại giao của Anh lưu ý, lợi ích của AI là rất lớn, trong đó có tiềm năng trợ giúp các chương trình phát triển của Liên Hợp Quốc, cải thiện hoạt động viện trợ nhân đạo, hỗ trợ các hoạt động gìn giữ hòa bình và hỗ trợ ngăn ngừa xung đột, bao gồm cả việc thu thập và phân tích dữ liệu.

“AI có khả năng giúp chúng ta thu hẹp khoảng cách giữa các nước đang phát triển và các nước phát triển" - bà nói thêm. Tuy nhiên, Đại sứ Woodward chỉ ra, rủi ro về vấn đề bảo mật nghiêm trọng của AI cũng là một vấn đề cần được giải quyết.

Theo Đại sứ Woodward, cuộc họp của Hội đồng Bảo an về AI do Ngoại trưởng Anh James Cleverly chủ trì sẽ tạo cơ hội để giới chức lắng nghe quan điểm của các chuyên gia về AI. Cuộc họp cũng là dấu mốc bắt đầu cuộc thảo luận giữa 15 thành viên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về tác động của công nghệ rất mới đang phát triển rất nhanh này.

Thủ tướng Anh Rishi Sunak từng thông báo, Vương quốc Anh sẽ tổ chức Hội nghị thượng đỉnh về AI vào cuối năm nay. Đại sứ Woodward cho hay, tại hội nghị thượng đỉnh này, các bên sẽ có "cuộc thảo luận đa phương toàn cầu thực sự" về AI.

Theo AP, châu Âu dẫn đầu thế giới trong nỗ lực quản lý AI. Đây là một vấn đề cấp bách trong bối cảnh những loại hình AI mới giúp các chatbot AI như ChatGPT có khả năng tạo văn bản, hình ảnh, video và âm thanh giống công việc mà con người thực hiện.

Ngày 14.6, các nhà lập pháp EU ký ban hành bộ quy tắc toàn diện đầu tiên trên thế giới về AI, một dấu mốc quan trọng khi giới chức toàn cầu chạy đua để kiềm chế AI.

Tháng 5 năm nay, Giám đốc điều hành OpenAI Sam Altman phát biểu trong phiên điều trần của Thượng viện Mỹ rằng, sự can thiệp của chính phủ rất quan trọng để giảm thiểu rủi ro của các hệ thống AI. Người đứng đầu công ty tạo ra ChatGPT cho biết, khi AI tiến bộ, mọi người lo ngại về việc công nghệ này có thể thay đổi cuộc sống của họ và chính những người tạo ra AI cũng có lo ngại tương tự.

CEO Sam Altman đề xuất thành lập một cơ quan của Mỹ hoặc toàn cầu đảm nhận việc cấp phép cho các hệ thống AI mạnh nhất. Cơ quan này có quyền thu hồi giấy phép và đảm bảo các hệ thống AI tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn