MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Lính Mỹ ở Iraq có thể trở thành mục tiêu tấn công sau quyết định của ông Donald Trump về Jerusalem. Ảnh: Reuters

Lính Mỹ bị đe dọa tấn công sau quyết định của ông Donald Trump về Jerusalem

H.L LDO | 07/12/2017 19:37
Quyết định công nhận Jerusalem là thủ đô Israel của Mỹ có thể trở thành một "lý do chính đáng" để tấn công quân đội Mỹ tại Iraq, nhóm vũ trang bán quân sự Shia, Harakat Hezbollah al Nujaba nói. 

"Quyết định của ông Donald Trump sẽ là đòn kích động mạnh với việc loại bỏ Israel ra khỏi quốc gia Hồi giáo và là một lý do chính đáng để nhắm mục tiêu vào các lực lượng Mỹ", Reuters dẫn lời Akram al-Kaabi, lãnh đạo tổ chức người Iraq.

Theo tuyên bố mới nhất của Bộ Quốc phòng Mỹ, có khoảng 5.200 binh sĩ Mỹ đang dẫn đầu hoạt động chống IS ở Iraq. 

Nhóm vũ trang bán quân sự Harakat Hezbollah al Nujaba chủ yếu là người Iraq, có khoảng 10.000 tay súng. Là một phần của lực lượng Huy động Nhân dân (PMF) do Iran hậu thuẫn, nhóm này được coi là một trong những lực lượng quan trọng nhất ở Iraq.

Hồi tháng 11, Hạ nghị sĩ Mỹ Ted Poe đề nghị đưa ra "các biện pháp trừng phạt liên quan đến khủng bố" đối với Nujaba. Thủ lĩnh của Nujaba Akram al-Kaabi bị Bộ Tài chính Mỹ liệt vào hàng ngũ những phần tử "đe dọa hòa bình và ổn định Iraq".

Hôm 6.12, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chính thức công bố quyết định công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel. Một số cường quốc trên thế giới, trong đó có Đức, Thổ Nhĩ Kỳ và Nga, đã bày tỏ mối quan ngại sâu sắc đối với quyết định của ông Donald Trump.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn