MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Trận lở đất xảy ra tại một con đường ven sườn núi ở thành phố Hán Trung, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc. Ảnh: Chụp màn hình

Lở đất kinh hoàng chặn đứng một con đường ở Trung Quốc

Phương Linh LDO | 12/10/2021 10:32

Một trận lở đất kinh hoàng xảy ra hôm 11.10 đã chặn đứng một con đường ven sườn núi ở miền Bắc Trung Quốc.

Đoạn video được quay tại một con đường uốn quanh sườn núi ở thành phố Hán Trung, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc hôm 11.10. Khoảnh khắc kinh hoàng đột ngột xảy ra khi sườn núi bắt đầu vỡ, sau đó khối đất đá khổng lồ trượt xuống, chắn ngang con đường và rơi xuống dòng sông bên cạnh. Các phương tiện giao thông đang lưu thông trên đường đã dừng lại kịp thời để tránh vụ sạt lở. 

Do địa hình ngọn núi vẫn có dấu hiệu không ổn định nên các nhà chức trách địa phương đã triển khai các biện pháp cần thiết để đề phòng sạt lở xảy ra một lần nữa.

This browser does not support the video element.

Cận cảnh trận lở đất kinh hoàng ở Thiểm Tây, Trung Quốc. Video: Hanzhong local media

Cũng trong ngày 11.10, The Straits Times đưa tin, các nhà chức trách tỉnh Thiểm Tây và Sơn Tây ở miền Bắc Trung Quốc đã buộc phải kích hoạt phản ứng khẩn cấp trong điều kiện thời tiết bất lợi với mưa lớn kéo dài gây lũ lụt nghiêm trọng.

Ủy ban Quốc gia Trung Quốc về Giảm nhẹ Thiên tai và Bộ Quản lý Tình trạng Khẩn cấp đã cử các đội hỗ trợ đến giúp giảm thiểu thiệt hại ở các khu vực bị ảnh hưởng.

Tính đến 10.10, chỉ riêng ở Sơn Tây đã có 1,75 triệu người bị ảnh hưởng bởi lũ lụt, trong đó có 120.100 người phải đi sơ tán. Thông tin báo cáo cho biết, 17.000 ngôi nhà ở Sơn Tây đã bị tàn phá trong khi những vùng đất nông nghiệp rộng lớn đang ngập trong nước lũ và 60 mỏ than buộc phải tạm dừng hoạt động do mưa bão. Đã có ít nhất 6 người thiệt mạng do lũ lụt.

 Hơn 1,75 triệu người ở tỉnh Sơn Tây bị ảnh hưởng bởi lũ lụt. Ảnh: AFP

Tỉnh Thiểm Tây cũng ảnh hưởng không nhỏ bởi mưa bão với ít nhất 70.000 người đã phải di dời do lở đất và lũ lụt tại cùng khu vực nơi đoạn video trên được ghi lại. Ít nhất 12 người đã thiệt mạng.

Theo SCMP, Trung Quốc đã chứng kiến các trận mưa lớn gia tăng kể từ đầu năm 2021. Một báo cáo do Bộ Quản lý Khẩn cấp công bố ngày 10.10 cho biết, mưa lớn xối xả và lũ lụt là nguyên nhân chủ yếu, chiếm 70% trong tổng số 792 người hết hoặc mất tích trong các thảm họa thiên nhiên từ tháng 1 đến tháng 9.2021 ở Trung Quốc.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn