Tân Hoa Xã đưa tin, theo tuyên bố ngày 18.9 của Bộ Du lịch và Cổ vật Ai Cập, trong một cuộc khai quật tại ngôi đền cổ ở tỉnh Kafr el-Sheikh phía bắc thủ đô Cairo, các nhà khảo cổ Ai Cập đã phát hiện các hiện vật từ thời cổ đại từng được sử dụng cho các nghi lễ tôn giáo.
Các hiện vật được phát hiện bao gồm một phần của cây cột đá vôi có hình nữ thần Hathor, một bộ lư hương bằng đất nung, các bát đựng bằng đất sét, một con mắt Udjat bằng vàng ròng và phần còn lại của một chiếc cân bằng vàng.
Mostafa Waziri, người đứng đầu Hội đồng Cổ vật Tối cao của Bộ Cổ vật cho biết: “Đây là một trong những khám phá quan trọng vì nó bao gồm các công cụ được sử dụng để thực hiện các nghi lễ tôn giáo hàng ngày cho nữ thần Hathor''.
Các nhà khảo cổ học cũng khai quật được những bức phù điêu bằng ngà voi mô tả cuộc sống hàng ngày với những người phụ nữ mang lễ vật, cũng như thực vật, chim và động vật, cùng một mảng trang trí lớn bằng đá vôi có chữ tượng hình và một phần bức tranh của một vị vua đang thực hiện các nghi lễ trong đền, ông Ayman Ashmawy - người đứng đầu Bộ phận Cổ vật Ai Cập cổ đại tại Bộ Cổ vật - cho hay.
Ông Ashmawy nói thêm rằng họ cũng đã tìm thấy những dòng chữ tượng hình mang tên và tước hiệu của các vị vua Ai Cập cổ đại có niên đại hơn 2.500 năm trước.
Trong khi đó, Tổng giám đốc cơ quan cổ vật Kafr el-Sheikh kiêm trưởng phái đoàn khảo cổ học - Hossam Ghoneim - cũng tiết lộ đã phát hiện ra một giếng đá vôi lớn và một bồn tắm bằng gạch bùn.