MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Một cơ sở khí đốt ở Buffalo Bayou, La Porte, Texas, Mỹ. Ảnh: Xinhua

Lộ diện người đứng sau lệnh cấm xuất khẩu LNG của Tổng thống Biden

Ngọc Vân LDO | 11/02/2024 20:36

Tổng thống Mỹ Joe Biden tháng trước đã tạm dừng phê duyệt xuất khẩu khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) với lý do biến đổi khí hậu.

Các tổ chức từ thiện của gia tộc Rockefeller và các nhà tài trợ tỉ phú khác đứng đằng sau chiến dịch gây áp lực buộc Tổng thống Mỹ Joe Biden đình chỉ các phê duyệt mới về xuất khẩu khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) - tờ Wall Street Journal đưa tin.

Những người quen thuộc với vấn đề này nói với tờ báo rằng, các tổ chức từ thiện của gia tộc Rockefeller cùng với cựu Thị trưởng New York Michael Bloomberg, đã bơm hàng triệu USD cho các nhóm môi trường để vận động chống lại các dự án nhiên liệu hóa thạch, bao gồm cả các trạm LNG dự kiến xây dựng ở bờ biển Vịnh Mexico.

Tổng thống Biden đã ra lệnh tạm dừng phê duyệt xuất khẩu LNG từ các dự án mới ở Mỹ vào ngày 26.1, với lý do chúng có thể góp phần gây ra biến đổi khí hậu. Động thái này được các nhà hoạt động khí hậu hoan nghênh, có thể trì hoãn các quyết định về các nhà máy mới cho đến sau cuộc bầu cử tổng thống Mỹ ngày 5.11.2024.

“Họ đã thu hút sự chú ý của chúng tôi” - một quan chức cấp cao trong chính quyền Tổng thống Biden nói về nỗ lực của các nhà hoạt động, mô tả chiến dịch này rất căng thẳng.

Tuy nhiên, nhiều nhà sản xuất lớn đã lên tiếng phản đối động thái nói trên, nhấn mạnh rằng LNG đóng vai trò quan trọng trong quá trình chuyển đổi năng lượng.

Quyết định gây tranh cãi này cũng làm dấy lên sự tức giận trong các thành viên Đảng Cộng hòa tại Ủy ban Năng lượng và Thương mại Hạ viện. Các nhà lập pháp cho rằng việc dừng sản xuất chắc chắn sẽ làm suy yếu an ninh năng lượng toàn cầu và làm suy yếu những nỗ lực của Mỹ nhằm giúp EU giảm sự phụ thuộc vào năng lượng của Nga.

Hiệp hội Dầu khí Độc lập của Mỹ cũng lập luận, kế hoạch này sẽ “tăng cường ảnh hưởng của Nga” trên thị trường khí đốt châu Âu. Mỹ đã trở thành nhà xuất khẩu LNG hàng đầu thế giới vào năm ngoái, cung cấp khoảng một nửa lượng xuất khẩu sang Tây Âu. Theo Nhà Trắng, Mỹ đã vượt mục tiêu giao hàng hàng năm cho EU trong hai năm qua.

Trong khi đó, theo Wall Street Journal, vài ngày sau thông báo của Tổng thống Biden, Sarah Brennan - Phó Giám đốc của Quỹ Gia đình Rockefeller - đã viết trong một email gửi tới các nhóm môi trường nói rằng “việc tạm dừng là kết quả của quá trình thúc đẩy kéo dài 4 năm, được xây dựng dựa trên nhiều năm phản đối việc xuất khẩu khí đốt của các nhóm cộng đồng và luật sư”. Brennan nói thêm rằng “Nhà Trắng đã công nhận sức mạnh của chiến dịch này”.

Báo cáo chỉ ra, năm 2018, Quỹ Gia đình Rockefeller - tổ chức từ thiện được thành lập bởi một số người thừa kế của ông trùm dầu mỏ John D. Rockefeller - đã đưa ra một sáng kiến có tên là Tổ chức hợp tác tài trợ về dầu khí để khuyến khích các nhà tài trợ xanh làm nhiều hơn nữa. Một số người thừa kế được cho là đã vận động trong nhiều năm chống lại gã khổng lồ năng lượng Exxon Mobil của Mỹ.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn