MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus. Ảnh: AFP

Lời kêu gọi của WHO khi COVID-19 tăng ở Châu Âu

Hải Anh LDO | 13/11/2021 16:34
Khi COVID-19 bùng phát trở lại ở Châu Âu, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 12.11 kêu gọi nỗ lực tiêm vaccine COVID-19 có mục tiêu hơn để đảm bảo những người dễ bị tổn thương nhất trên toàn thế giới được tiêm chủng. 

Cơ quan y tế Liên Hợp Quốc cho biết, Châu Âu, một lần nữa ở tâm dịch COVID-19, đã ghi nhận gần 2 triệu ca nhiễm COVID-19 vào tuần trước.

Đó là số lượng ca COVID-19 "nhiều nhất trong một tuần trong khu vực kể từ khi đại dịch bắt đầu" - Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus chia sẻ với báo giới, theo AFP. 

Khi các quốc gia nỗ lực kiểm soát sự lây lan bằng cách tái áp đặt các biện pháp hạn chế ngừa COVID-19 hoặc đẩy mạnh tiêm vaccine COVID-19 cũng như tăng tiêm liều nhắc lại, WHO lưu ý, điều quan trọng là đảm bảo tiêm vaccine COVID-19 đến đúng những người cần nhất, ở Châu Âu cũng như những nơi khác. 

“Đó không chỉ là vấn đề có bao nhiêu người được tiêm chủng mà còn là vấn đề ai được tiêm chủng" - lãnh đạo WHO nhấn mạnh. 

Ông lưu ý, sẽ không có ý nghĩa gì nếu tiêm liều nhắc lại vaccine COVID-19 cho những người trưởng thành khỏe mạnh hoặc tiêm chủng cho trẻ em trong khi nhân viên y tế, người cao tuổi và các nhóm nguy cơ cao khác trên thế giới vẫn đang chờ tiêm liều đầu tiên. 

Ngày càng có nhiều quốc gia triển khai tiêm nhắc lại cho dân số đã tiêm chủng bất chấp việc WHO kêu gọi hoãn tiêm nhắc lại đến cuối năm để giải phóng vaccine cho các quốc gia nghèo hơn. 

“Mỗi ngày, lượng vaccine tiêm nhắc lại được sử dụng trên toàn cầu nhiều gấp 6 lần so với liều chính ở các nước thu nhập thấp" - ông Tedros nói. Ông đồng thời nhấn mạnh "đây là bê bối cần phải dừng lại ngay". 

Giám đốc các vấn đề khẩn cấp của WHO Michael Ryan cho biết, ở các quốc gia có phạm vi tiêm chủng rộng và cao, việc gia tăng ca nhiễm COVID-19 sẽ không dẫn đến nhiều trường hợp nhập viện và tử vong hơn bởi vaccine COVID-19 hiệu quả trong việc bảo vệ chống bệnh nặng. 

Tuy nhiên, ông cảnh báo ngay cả ở những quốc gia có lượng tiêm chủng chung cao, hệ thống y tế có thể nhanh chóng chịu sức ép nếu những nhóm dân số dễ bị tổn thương vẫn chưa được tiêm chủng.

"Nếu đang ở Châu Âu ngay lúc này, nơi có lây nhiễm mạnh và bạn có nguy cơ cao khi thuộc nhóm dễ bị tổn thương hoặc người cao tuổi và chưa tiêm chủng, tốt nhất bạn nên đi tiêm chủng" - ông nói. 

Ông Michael Ryan chỉ ra, một nghiên cứu gần đây của Anh cho thấy, người không tiêm phòng có nguy cơ tử vong trong đại dịch COVID-19 cao hơn 32 lần so với người đã tiêm vaccine COVID-19. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn