MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Binh sĩ Mỹ trong cuộc tập trận Talisman Sabre 23 ở khu vực huấn luyện dã chiến Townsville, Queensland, Australia ngày 26.7.2023. Ảnh: Bộ Quốc phòng Mỹ

Lòng tin vào quân đội Mỹ giảm sâu nhất 2 thập kỷ

Thanh Hà LDO | 01/08/2023 13:40

Lòng tin của người Mỹ vào quân đội nước này thấp hơn bất kỳ thời điểm nào kể từ năm 1997, theo khảo sát của Gallup công bố đầu tuần này.

Khảo sát của Gallup được tiến hành đầu tháng 6. Khảo sát nhận thấy, 60% số người được hỏi bày tỏ tin tưởng vào quân đội Mỹ "rất nhiều" hoặc "khá nhiều", giảm so với mức 64% ghi nhận năm trước đó.

Lần gần đây nhất, lòng tin của người dân Mỹ vào quân đội nước này giảm xuống 60% là năm 1997.

Sự ủng hộ của công chúng với quân đội Mỹ tăng lên sau vụ tấn công khủng bố ngày 11.9.2001. Khi Tổng thống Mỹ George W. Bush phát động xâm lược Iraq năm 2003, sự ủng hộ của công chúng Mỹ với các lực lượng vũ trang là 82%.

Sau đợt ủng hộ tăng vọt hậu 11.9, với cuộc chiến ở Iraq và Afghanistan kéo dài, sự ủng hộ của người dân dành cho quân đội Mỹ ở ngưỡng giữa 70% cho tới 2020 và từ đó bắt đầu giảm theo từng năm.

Theo truyền thống, các đảng viên Cộng hoà có nhiều khả năng ủng hộ quân đội hơn các đảng viên Dân chủ. Tuy nhiên, lòng tin của các đảng viên Cộng hoà đã giảm mạnh từ 91% năm 2020 xuống còn 60% hiện nay.

Với lòng tin vào các lực lượng vũ trang của Mỹ giảm 10 điểm trong 2 thập kỷ qua, quân đội Mỹ đang gặp cuộc khủng hoảng tuyển quân.

Các nhà lãnh đạo từ lục quân, hải quân và không quân từng phát biểu trong phiên điều trần trước Quốc hội Mỹ vào tháng 3 năm nay rằng, tất cả binh chủng đều cho là sẽ không đạt mục tiêu tuyển quân trong năm nay.

Năm ngoái, lần đầu tiên quân đội Mỹ có năm tuyển quân tồi tệ nhất kể từ khi bãi bỏ quân dịch năm 1973.

Trong số những người 17-24 tuổi thường được các nhà tuyển quân nhắm đến, 80% không phù hợp về thể chất do béo phì, sử dụng ma túy hoặc sức khỏe tâm thần kém, theo nghiên cứu của Lầu Năm Góc công bố vào tháng 3 năm nay.

Hơn nữa, chỉ có 9% người trong nhóm tuổi này quan tâm tới việc tham gia quân đội ngay từ ban đầu, quan chức lục quân Mỹ Christine Wormuth chia sẻ với CNBC News.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn