MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Đập Tam Hiệp xả lũ hôm 14.8. Ảnh: Tân Hoa Xã.

Lũ kỷ lục dồn về đập Tam Hiệp: Trung Quốc "dàn trận" ứng phó

Thanh Hà LDO | 19/08/2020 17:59
Đập Tam Hiệp đối phó với trận lũ lớn nhất từ trước đến nay thông qua sự phối hợp giữa các con đập lớn ở thượng nguồn sông Dương Tử. 

Đập Tam Hiệp của Trung Quốc dự báo đối mặt với đỉnh lũ lớn nhất kể từ khi xây dựng vào ngày 20.8, theo Thời báo Hoàn Cầu. 

Hãng tin Trung Quốc dẫn thông tin từ tập đoàn Tam Hiệp - đơn vị quản lý vận hành dự án cho biết, hồ chứa đập Tam Hiệp đã sẵn sàng đương đầu với thử thách lớn này bằng cách phối hợp với các đập ở thượng nguồn để giữ lại nước lũ. 

Dự báo khí tượng thủy văn mới nhất ngày 19.8 ước tính, đỉnh lũ vào đập Tam Hiệp sẽ lên tới 74.000 mét khối mỗi giây vào 8h sáng 20.8, lưu lượng lớn nhất kể từ khi dự án trên sông Dương Tử xây dựng năm 2003. 

Để đối phó với đỉnh lũ mới nhất, các đập ở thượng nguồn sông Dương Tử - bao gồm các đập Ô Đông Đức, Khê Lạc Độ và Hướng Gia Bá, đều thuộc quản lý của Tập đoàn Tam Hiệp - sẽ cùng phối hợp dưới "sự triển khai và vận hành công phu" để cùng giữ lại nước lũ, theo thông cáo tập đoàn Tam Hiệp gửi Thời báo Hoàn Cầu hôm 19.8. 

Những con đập này sẽ phát huy đầy đủ chức năng phòng chống lũ lụt của một hồ chứa phân tầng trong lưu vực sông và dự kiến giảm bớt sức ép phòng chống lũ lụt cho tỉnh Tứ Xuyên và thành phố Trùng Khánh cũng như đập Tam Hiệp, thông cáo lưu ý. 

Video đập Tam Hiệp xả lũ do Thời báo Hoàn Cầu công bố ngày 19.8. Nguồn: Thời báo Hoàn Cầu.

Đỉnh lũ đồn về đập Tam Hiệp ước tính sau đó sẽ giảm dần từ 70.000 mét khối mỗi giây xuống còn 68.000 mét khối mỗi giây, Tân Hoa Xã thông tin ngày 19.8. 

Trong khi đó, lưu lượng xả lũ của đập Tam Hiệp sẽ tăng từ 42.000 mét khối mỗi giây lên 46.000 mét khối mỗi giây theo yêu cầu của Ủy ban Thủy lợi Trường Giang, đơn vị thuộc Bộ Thủy lợi Trung Quốc.

Hôm 15.8, đập Tam Hiệp phải ứng phó với đợt lũ số 4 của sông Dương Tử trong năm nay, với lưu lượng lên tới 62.000 mét khối mỗi giây. Chỉ 2 ngày sau, ngày 17.8, trận lũ lụt số 5 đã hình thành ở thượng nguồn sông Dương Tử. Thêm vào đó, một số nhánh của sông Dương Tử ở thượng nguồn cũng ghi nhận đỉnh lũ kỷ lục do mưa lớn liên tục. 

Miền nam Trung Quốc hứng chịu lũ lụt nghiêm trọng trong mùa hè năm nay. Hôm 18.8, Trùng Khánh phát ứng phó khẩn cấp cấp độ 1 để ứng phó khi trận lũ số 5 của sông Dương Tử đi qua thành phố 31 triệu dân. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn